| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cuối cho Fernando Torres

Thứ Hai 07/03/2011 , 09:51 (GMT+7)

Chuyến hành quân đến sân Bloomfield của Blackpool đêm nay (3h00 ngày 8/3) là cơ hội để “El Nino” giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Gia nhập Chelsea với cái mác cầu thủ đắt giá nhất Premier League, dấu ấn mà Torres để lại chỉ là những pha đi bóng xông xáo và tạo đột biến trên hàng công, điều mà The Blues cần nhất ở anh là bàn thắng lại vẫn chưa đến. Và chuyến hành quân đến sân Bloomfield của Blackpool đêm nay (3h00 ngày 8/3) là cơ hội để “El Nino” giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Kể từ ngày 30/1, Torres đã ra sân chính thức trong 5 trận đấu liên tiếp của Chelsea. Ngôi sao người Tây Ban Nha lạc lõng trước Liverpool, nhạt nhòa khi đối đầu Fulham, mất hút trước Everton và đơn điệu khi đối diện hàng thủ MU. Trận đấu thành công nhất của “Chú nhóc” là cuộc đối đầu với Copenhagen với hàng loạt pha xử lý tinh tế, đầy nhạy cảm. Tuy nhiên, Chelsea không bỏ 50 triệu bảng để đưa về một ngôi sao không biết ghi bàn, do vậy sức ép lên “El Nino” đang lớn hơn bao giờ hết.

HLV Ancelotti đã lên tiếng bênh vực Torres khi khẳng định ông không yêu cầu tiền đạo này phải “nổ súng” bởi sự hòa hợp chiến thuật mới có ý nghĩa quyết định. Nhưng tuyên bố đó không có nghĩa Torres tiếp tục được vô duyên trước khung thành đối phương như 5 trận đã qua. Ngày mới gia nhập Liverpool, Torres đã nhanh chóng tỏa sáng và trở thành chân sút số 1 ở sân Anfield. Chelsea chắc chắn còn chờ đợi nhiều hơn thế ở Torres khi sẵn sàng đày ải công thần Drogba lên ghế dự bị, bắt Anelka dạt cánh để phục vụ cho cựu ngôi sao Atletico.

Thời gian để “hòa nhập thực sự” đã hết, giờ là lúc Chelsea cần sự bùng nổ của một chân sút luôn có hiệu suất đều đặn 20 bàn/mùa. Torres cũng phần nào tìm lại cảm giác bóng thực sự, anh không hề đánh mất tốc độ, khả năng dứt điểm chớp nhoáng trong cầu môn, đồng thời tìm được sự ăn ý với Lampard ở phía dưới và hiểu được những bước di chuyển rồi căng ngang từ hai biên của Malouda, Anelka.

Ancelotti đã tống Drogba lên ghế dự bị và đặt niềm tin tuyệt đối vào Torres nên “Chú nhóc” không được phép để ông thầy thêm một lần thất vọng. Cơ hội dành cho Torres khá lớn bởi sau giai đoạn khủng hoảng, Chelsea đã mạnh mẽ trở lại sau hai thắng lợi trước Copenhagen và MU. Khi chức vô địch Premier League đã nằm khá xa tầm tay nhưng nếu cố gắng, “the Blues” hoàn toàn có thể gỡ gạc danh dự bằng vị trí thứ 3 bởi khoảng cách giữa họ với Man City, Tottenham không quá xa.

Thắng lợi oai hùng 2-1 trước MU tại Stamford Bridge cho thấy dù ở thời điểm tinh thần xuống nhất, Chelsea vẫn là “nhà vua” đích thực ở nước Anh. The Blues đã tìm lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ khi duy trì thế trận ổn định ở cả phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân.

Lampard vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao lớn bằng lối chơi bền bỉ, hiệu quả còn Essien-Ramires bao quát tốt khu vực giữa sân. Tân binh David Luiz đã chứng minh giá trị bằng một pha dứt điểm hoàn hảo vào lưới MU, đồng thời chơi kín kẽ khi được xếp đá cặp Terry. Chelsea đang là một khối thống nhất và cỗ máy đó sẽ còn hoàn hảo hơn nếu Torres “thông nòng” trở lại trước Blackpool tại Bloomfield. Đối đấu CLB đang xếp thứ 15, lại từng thua Chelsea 0-4 ở lượt đi vừa là dịp để “The Blues” tiếp đà chiến thắng, cũng là cơ hội không thể tốt hơn để Torres chứng minh giá trị của bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm