| Hotline: 0983.970.780

Con số ủng hộ đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Thứ Tư 12/12/2018 , 21:03 (GMT+7)

Theo thống kê, những đội bóng chiếm ưu thế ở các trận chung kết lượt đi AFF Cup đều lên ngôi vô địch ở giải đấu.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã hòa Malaysia với tỷ số 2-2. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 nhưng sau đó bị san bằng tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam đang chiếm lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình

Dù sao, với kết quả hòa 2-2 trên sân khách, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm trong tay lợi thế trước cuộc tái đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Lịch sử chỉ ra rằng hầu hết các đội bóng chiếm ưu thế ở chung kết lượt đi đều lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Cụ thể, ở AFF Cup 2004, Singapore đã chiếm lợi thế sau khi hạ gục Indonesia trên sân khách ở lượt đi. Sau đó, họ đã hòa 1-1 trên sân nhà và lên ngôi vô địch. Tới AFF Cup 2007, Singapore tiếp tục lên ngôi vô địch nhờ chiếm lợi thế sau chiến thắng 2-1 trước Thái Lan tại Bangkok. Ở lượt về, dù người Thái cố gắng nhưng Singapore đã giữ được lợi thế này khi hòa 1-1.

Ở AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-1 trước Thái Lan ngay tại Bangkok. Tới trận lượt về ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Calisto đã cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1 với cú đánh đầu gỡ hòa trong những giây cuối cùng của Công Vinh.

Tại AFF Cup 2010, Malaysia đã thắng Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt đi. Dù sao đó, họ thua 1-2 ở lượt về nhưng vẫn lên ngôi vô địch. Năm 2012, Singapore cũng lên ngôi vô địch sau khi giành lợi thế thắng 3-1 trước Thái Lan ở lượt đi. Ở trận lượt về người Thái chỉ thắng lại 1-0. Tới AFF Cup 2014, Thái Lan của Kiatisuk đã vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt đi. Ở lượt về Malaysia chỉ thắng 3-2 ở lượt về.

Chỉ có một đội đánh bại lợi thế ở lượt đi là Indonesia. Cách đây 2 năm, họ đã vượt qua Thái Lan 2-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, ở lượt về, họ đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Thái Lan.

Tất nhiên, mọi con số thống kê đều mang ý nghĩa tham khảo. Chúng ta cần giữ tinh thần và tâm lý tốt trong cuộc tái đấu với Malaysia ở cuộc tái chiến trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12. Về lý thuyết, chúng ta chỉ cần hòa 0-0 và 1-1 là sẽ lên ngôi vô địch.

Mặc dù vậy, Malaysia đang ở trong thế chân tường và họ sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Malaysia từng vượt qua khó khăn khi làm khách trên sân Thái Lan ở bán kết lượt về.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm