Theo Ban tổ chức, Lễ hội Hoa Ban năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, mang đến bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa Tây Bắc. Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc khai hội, tái hiện các truyền thuyết về hoa Ban và tình yêu của đồng bào vùng cao sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16/2.

Lễ hội Hoa Ban được thành phố Sơn La tổ chức vào tháng 3, khi hoa Ban bung nở khắp núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Nguyễn Nga.
Cùng với đó là nhiều hoạt động truyền thống phong phú, hấp dẫn như: Thi trình diễn nghệ thuật xoè Thái; không gian trại văn hoá của 12 xã phường; thi thêu khăn Piêu; thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái truyền thống và cách tân; tái hiện Hạn khuống (Xên mường); thi trưng bày ẩm thực dân tộc…
Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo… Các gian hàng ẩm thực cũng giới thiệu nhiều món ăn đặc sản của Sơn La như thịt trâu gác bếp, pa pỉnh tộp (cá nướng), xôi ngũ sắc, rượu cần…
Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: So với các lần tổ chức trước, Lễ hội Hoa Ban năm nay có nhiều điểm mới hơn, gồm các hoạt động bổ trợ, như hỗ trợ cho "Câu lạc bộ yêu văn hóa dân tộc Thái" tổ chức các hoạt động giao lưu với bà con ở các địa phương trong tỉnh và các tỉnh khác đến giao lưu trước thềm lễ hội; các hoạt động lễ hội thì gắn nhiều hơn với thiên nhiên...
Một nét mới nữa là năm nay, các hoạt động không chỉ tập trung tại Quảng trường Tây Bắc, mà sẽ có thêm những hoạt động trong đồi Ban thực cảnh; trải nghiệm không gian đường hoa Phong linh dọc 2 kè suối Nậm La. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố tổ chức hoạt động leo núi Hài, với khoảng 200 vận động viên tham gia, để thử thách sức bền và khám phá thiên nhiên hùng vĩ, chiêm ngưỡng thành phố Sơn La từ đỉnh núi Hài hùng vĩ…

Lễ hội năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Nga.
Lễ hội Hoa Ban là hoạt động được thành phố Sơn La tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, vào tháng 3, khi hoa Ban bung nở khắp núi rừng Tây Bắc. Lễ hội đã trở thành nét văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất.
Thông qua các hoạt động Lễ hội, còn là cơ hội để Sơn La quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa và du lịch thành phố, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham quan, trải nghiệm.