| Hotline: 0983.970.780

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Thứ Năm 02/04/2020 , 17:18 (GMT+7)

Chỉ trong 4 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp điều tra, làm rõ 2 vụ việc cướp xảy ra tại quận Tân Phú và Bình Thạnh.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Ngày 2/4, tại Trung tâm Báo chí TP, đại diện cơ quan Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kết quả truy bắt các đối tượng vừa gây ra 2 vụ cướp ngày cuối tuần.

Buổi họp báo do Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM, và ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP chủ trì.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin, khoảng 21 giờ 55 ngày 27/3, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, có hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe máy vào. Ngay khi dừng xe, 1 tên cầm súng, tên còn lại cầm dao dài 45cm tiến vào cửa hàng. 2 đối tượng sau đó đã cướp đi số tiền 74 triệu đồng và 1 CPU máy tính. “Mục đích lấy chiếc CPU máy tính của 2 đối tượng là nhằm xoá hình ảnh từ camera an ninh. Điều đó cho thấy, chúng lên kế hoạch và tính toán rất kỹ”, ông Nam cho biết.

3 đối tượng thực hiện vụ cướp có súng tại siêu thị Bách hoá Xanh, quận Tân Phú ngày 27/3. Ảnh: Cơ quan công an. 

3 đối tượng thực hiện vụ cướp có súng tại siêu thị Bách hoá Xanh, quận Tân Phú ngày 27/3. Ảnh: Cơ quan công an. 

Ngay sau khi nhận tin báo vụ cướp, cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc và nhận dạng được các đối tượng gây án.

Theo đó, đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 59Z2-120.03 (biển số giả) là Lê Quốc Bảo, SN 1996, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bảo tạm trú tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú cùng với vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My, cùng quê. Sau khi gây án, Bảo về phòng trọ dọn đồ dùng, thay đổi nhân dạng rồi chở vợ bằng xe máy tẩu thoát về quê.

Ngày 30/3, Phòng PC02, công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 2 vợ chồng Bảo tại quê nhà. Từ lời khai của Bảo, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng khác là Lê Văn Phú (SN 1977, quê Quảng Ngãi, người cùng Bảo lên kế hoạch đi cướp), và Nguyễn Hữu Việt (SN 1995, quê Quảng Ngãi, đối tượng trực tiếp cầm súng ngồi sau xe Bảo).

Tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan công an.

Tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Bảo, Phú, Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên do đi cướp là do cả nhóm đều đang thiếu nợ, do dịch bệnh Covid-19, không có việc làm. Riêng Việt đang thiếu nợ ngân hàng nên cả nhóm lên kế hoạch cướp để vừa trả nợ vừa tiêu xài cá nhân.

Tang vật công an thu giữ gồm một khẩu súng dạng rulo màu trắng cùng sáu viên đạn, hai con dao, chiếc xe máy biển số 59G1-359.28 mà Bảo điều khiển, một chiếc xe SH cùng 3 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng trên. Riêng vợ của Bảo là My hiện đang tiếp tục được lấy lời khai làm rõ vai trò.

Liên quan vụ cướp giữa khuya ngày 29/3/2020, tại quận Bình Thạnh, Thượng tá Nam thông tin: Chiều 01/4/2020, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi là Hữu Hoàng Giang (SN 2002, quê Bạc Liêu) và Lê Tuấn Thành (SN 2000, quê Đà Nẵng) để điều tra làm rõ.

Khẩu súng đối tượng Việt sử dụng đi cướp. Ảnh: Cơ quan công an.

Khẩu súng đối tượng Việt sử dụng đi cướp. Ảnh: Cơ quan công an.

Cụ thể, qua điều tra, cơ quan công an xác định, lúc 0 giờ 15 phút ngày 30/3, Lê Tuấn Thành điều khiến xe máy Atila màu vàng, biển số 54R3-9703 chở Hữu Hoàng Giang đi qua nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”. Khi đến số 42 Đặng Thùy Trâm, P13, Q.Bình Thạnh, hai đối tượng phát hiện chị T.T.T.T điều khiển xe gắn máy vision. Thành liền điều khiển xe máy áp sát, đạp ngã chị T., Giang ngồi sau dùng 1 cây sắt nhọn khống chế chị T cướp 1 điện thoại Samsung A6; Thành lột quần áo chị T nhưng không thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó cướp xe máy của nạn nhân rồi cùng Giang tẩu thoát. Sau đó, 2 đối tượng mang xe máy Vision của chị T. đến tiệm sửa xe bán được 6 triệu đồng. Cả hai dùng số tiền này để trả tiền nhà và tiêu xài chung.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng Thành, Giang đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời khai thêm, ngoài vụ án trên, chúng còn thực hiện 2 vụ dùng hung khí cướp tài sản khác vào ngày 26/3/2020 và giữa tháng 3/2020 tại địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất