| Hotline: 0983.970.780

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Thứ Tư 24/04/2024 , 11:10 (GMT+7)

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Nguyễn Hà Xuyên đã phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân. Ảnh: Đức Bình.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Nguyễn Hà Xuyên đã phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân. Ảnh: Đức Bình.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Hà Xuyên - Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam, bà Ngô Thị Ánh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Nguyễn Hà Xuyên đã phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Ông cho biết: "Trong tiến trình phát triển cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm cho giai cấp công nhân Việt Nam, đây là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Tháng 5 là tháng công nhân, tháng hành động vệ an toàn vệ sinh lao động, hàng năm Công đoàn chủ trì phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tặng quà cho các đơn vị có công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Bình.

Tặng quà cho các đơn vị có công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Bình.

"Đây là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho các lao động, từ vật chất, tinh thần đến sức khỏe, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động khác nhau nhằm tuyên truyền nhận thức về an toàn pháp luật, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, giáo dục về lịch sử dân tộc, về truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. Phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng để tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ công nhân viên trong ngành nỗ lực hơn, quyết tâm hơn".

6 nhiệm vụ cần triển khai trong Tháng Công nhân

Thực hiện nghiêm túc về nghị quyết của Bộ Chính trị, tổ chức chương trình "Đối thoại tháng 5, Diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân", góp phần xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa công nhân và doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo việc làm, chế độ cho người lao động, thăm hỏi hỗ trợ kịp thời các lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà mái ấm công đoàn, thanh tra, kiểm tra giám sát pháp luật về lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động, lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Đức Bình.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Đức Bình.

Vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, tổ chức thi đua những sáng kiến của công nhân viên chức, lựa chọn những sáng kiến ưu việt, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các hoạt động tháng công nhân, triển khai thực hiện nghị quyết Công đoàn các cấp. 

Phối hợp chuyên môn với các cơ quan có liên quan nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo cho người lao động. Triển khai các phong trào thi đua do Bộ NN-PTNT phát động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, giám sát cùng các đơn vị thi công về công trình, sản phẩm phải tuyệt đối an toàn. 

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tổ chức gắn biển chào mừng các sự kiện của đất nước, kết nạp đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp Tháng Công nhân.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm