| Hotline: 0983.970.780

Công ty Cao su Ea H'leo đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay

Thứ Năm 17/02/2022 , 15:34 (GMT+7)

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khác nhưng Công ty Cao su Ea H'leo đã phấn đấu vượt sản lượng khai thác trước 56 ngày.

Ngày 17/2, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo (Công ty Cao su Ea H'leo) đóng chân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chủ trì hội nghị có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; lãnh đạo địa phương, các đơn vị cao su trên địa Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Công ty Cao su Ea H’leo, đơn vị có tổng diện tích 4.812,31 ha. Trong đó, cao su kinh doanh là 3.700,83 ha; kiến thiết cơ bản là 885 ha; diện tích tái canh là 131,47 ha. Diện tích ngưng đầu tư giữ nguyên trạng là 40,49 ha; đất trống là 54,52 ha (luân canh).

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp nên công tác thanh lý - tái canh không đạt kế hoạch; có 2 đơn vị phải thực hiện cách ly, ngưng cạo mủ trong một thời gian đã ảnh hưởng đến công tác quản lý của công ty. Tình trạng nhổ phá, lấn chiếm đất, trộm cắp, bớt xén mủ cao su tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị ảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo vệ sản phẩm.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Ea H'leo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Ea H'leo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Năm 2021, công ty được Tập đoàn giao chỉ tiêu 5.500 tấn. Tuy nhiên, Công ty Cao su Ea H’leo đã vượt qua những khó khăn khai thác được 6.886,6 tấn đạt 125,2%, vượt 1.386 tấn; Năng suất bình quân 1,86 tấn/ha, về trước thời gian 56 ngày. Đây là năm công ty đạt sản lượng, năng suất vườn cây cao nhất và về đích sớm nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, công ty đưa ra kế hoạch thu mua 700 tấn, nhưng đã thu mua được 1.732 tấn, đạt 247 % kế hoạch.

Ngoài khâu khai thác, công tác quản lý chất lượng luôn được công ty chú trọng triển khai và thực hiện đồng bộ. Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng có hiệu quả từ khâu khai thác, vận chuyển đến tiếp nhận phân loại, tồn trữ, chế biến, bảo quản sản phẩm. Nhờ đó, kết quả sản phẩm chế biến đều đạt chất lượng theo TCVN 3769:2016 là 100 %, đạt TCCS 112:2017 là 99 % vượt 14 % so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty Cao su Ea H’leo tiêu thụ được 8.374,379 tấn, doanh thu đạt trên 322 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt gần 60 tỷ đồng, vượt 169% so với kế hoạch.

Hiện Công ty Cao su Ea H’leo có 1.390 lao động. Trong đó, hợp đồng chính thức là 1.285 người; hợp đồng khoán việc là 105 người. Thu nhập bình quân toàn công ty là 8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm 2020 là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Thanh Phụng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ông Trần Thanh Phụng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ngoài tổ chức sản xuất kinh doanh tại huyện Ea H’leo, công ty liên kết, hợp tác đầu tư với 5 đơn vị khác để kinh doanh. Tất cả các liên kết, hợp tác này đều mang lại lợi nhuận.

Trong năm 2021, công ty cùng với chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ hưu trí, gia đình có công với cách mạng, các buôn kết nghĩa, Đồn I Biên phòng vào các ngày Lễ, Tết Nguyên đán với số tiền gần 1 tỷ đồng.  

Công đoàn cùng với Đoàn thanh niên công ty phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con của công nhân lao động và các cháu buôn kết nghĩa nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu hơn 366 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, công ty đã tuyên truyền vận động công nhân ủng hộ xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm Công Đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 100 triệu đồng…

Với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua năm 2021, Công ty Cao su Ea H’leo được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 12 tập thể, 33 cá nhân của công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Bằng khen; 2 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công đoàn công ty được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Bằng khen…

Lãnh đạo Công ty Cao su Ea H'leo chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Lãnh đạo Công ty Cao su Ea H'leo chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Năm 2022, Công ty Cao su Ea H’leo đưa ra kế hoạch sản lượng khai thác là 5.600 tấn; sản lượng thu mua là 1.000 tấn; sản lượng tiêu thụ đạt 6.600 tấn. Doanh thu năm 2022 là hơn 243 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt hơn 52 tỷ đồng.

Để thực hiện thăng lợi kế hoạch đề ra, Công ty Cao su Ea H’leo kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ công ty trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích trong các quyết định điều chỉnh đất của tỉnh Đăk Lăk. Đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ trong việc bảo vệ tài sản đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai, phá hoại cây cao su.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Phụng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Công ty Cao su Ea H’leo đạt được trong năm 2021. Trong năm 2022, ông Phụng đề nghị Công ty Cao su Ea H’leo cố gắng duy trì những thành tích đạt được trong năm 2021 và có những biện pháp để giúp kế quả kinh doanh đạt nhiều thành công.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024: Biến động nhẹ sau kỳ nghỉ lễ

Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024 tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng, còn giá dầu biến động nhẹ từ 110 - 260 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.