| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh tập buổi đầu tiên với tuyển Việt Nam

Thứ Năm 21/10/2010 , 14:56 (GMT+7)

Ngày 20/10, Công Vinh đã có buổi xuất hiện đầu tiên trên sân tập Mỹ Đình, kể từ khi đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung.

Tuy chấn thương của Công Vinh đã dần hồi phục, nhưng chưa đủ để trở lại thi đấu ngay cuối năm nay

Hôm qua 20/10, tiền đạo Công Vinh đã có buổi xuất hiện đầu tiên trên sân tập Mỹ Đình, kể từ khi đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung.

Trong khoảng hơn một giờ đồng hồ làm việc cùng chuyên gia thể lực riêng Luis Alberto, Công Vinh chỉ chạy nhẹ hoặc thực hiện những động tác vận động nhẹ nhàng, và riêng cái gối phải đang trong quá trình hồi phục chấn thương của Công Vinh vẫn được chăm sóc rất đặc biệt.

Trước, trong và sau khi kết thúc buổi tập, huấn luyện viên Calisto đã trao đổi rất lâu với chuyên gia thể lực Luis Alberto, và cứ nhìn vào vẻ đăm chiêu của ông thầy người Bồ Đào Nha thì cũng đủ hiểu cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2010 với Công Vinh chỉ nhiều hơn con số 0 một chút.

Bên cạnh đó, nhìn vào cách mà các đồng đội chào đón Công Vinh trên sân tập cũng có thể thấy đội tuyển Việt Nam đã làm quen với việc không có Công Vinh suốt gần năm qua, và sự trở lại của tiền đạo này, dù chỉ là để tập nhẹ, gần như không tạo nên bất cứ sự xáo trộn nào. 

Theo giáo án hồi phục của Công Vinh, cầu thủ này chỉ có thể trở lại sân bóng theo đúng nghĩa vào ngày 16/12/2010, tức là khi AFF Suzuki Cup 2010 đã bước vào vòng bán kết, và có lẽ sẽ không huấn luyện viên nào dám mạo hiểm tới mức đưa vào danh sách dự giải một cầu thủ đã không hề chơi bóng hay tập nặng suốt nửa năm ròng.

Trước khi Công Vinh bị chấn thương nặng, vị trí của tiền đạo này ở đội tuyển Việt Nam đã không còn là bất khả xâm phạm như cách đây 2 năm, và khi một êkíp tấn công mới đã hình thành và phát huy hiệu quả, chẳng ai lại muốn xáo trộn tất cả chỉ vì sự trở lại của một cầu thủ tuy từng là trụ cột nhưng khả năng phục hồi phong độ đỉnh cao lại đang là dấu hỏi rất lớn.

Bản thân Công Vinh dường như cũng xác định được điều này, nên dù không nói ra công khai, nhưng căn cứ vào cách phát biểu của Công Vinh cũng có thể đoán được tiền đạo này sẽ không “liều mạng” tham dự AFF Suzuki Cup 2010 mà bất chấp tình trạng sức khỏe của mình.

Những khó khăn mà Công Vinh đã và đang phải đối mặt trong suốt thời gian kể từ khi bị chấn thương rất nặng tới nay, trong đó có cả quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như Hà Nội T&T, có lẽ đã là quá đủ để Công Vinh rút ra bài học cho riêng mình. Vì thế, có thể khẳng định, ngày về của Công Vinh ở đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất xa, và để trở lại là chính mình cũng đã là bài toán không đơn giản với tiền đạo này, chứ chưa nói tới chuyện lấy lại vai trò “không thể thay thế” như trước kia.

(Theo Thể thao& Văn hóa)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm