| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Sáu 18/11/2022 , 14:16 (GMT+7)

Ngày 18/11, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường Đại học Thuỷ lợi nhận cờ thi đua của Bộ NN-PTNT. Ảnh: HG.

Trường Đại học Thuỷ lợi nhận cờ thi đua của Bộ NN-PTNT. Ảnh: HG.

Tới dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã tặng hoa và chúc mừng các nhà giáo của nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, gần 65 năm xây dựng và trưởng thành gắn với sự phát triển của đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Thuỷ lợi đã phát huy truyền thống vượt qua những khó khăn, gian khổ và đạt được nhiều thành tích to lớn.

"Trong thời gian tới, Bộ mong muốn và tin tưởng, với tất cả nhiệt huyết, năng lực và lòng tận tâm nghề nghiệp của mỗi người, mỗi thầy cô, Trường Đại học Thuỷ lợi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng khối đoàn kết, đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả, chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động như: giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức... Thực hiện thành công Chiến lược phát triển, luôn giữ vững vị trí là đơn vị giáo dục đào tạo có uy tín và vững mạnh về mọi mặt", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HG.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HG.

Ngoài ra, Thứ trưởng thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT gửi đến các thầy cô lời cảm ơn chân thành về sự đóng góp của Nhà trường nói chung và thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động nói riêng đã và đang tham gia và sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cũng chúc mừng Trường Đại học Thuỷ lợi thành công trong đổi mới toàn diện, thành công trong Chiến lược phát triển, ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trong nước và khu vực.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Thái nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: HG.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Thái nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: HG.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã trao cờ thi đua của Bộ NN-PTNT cho Trường Đại học Thuỷ lợi do có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022; tặng bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, 21 cá nhân xuất sắc; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ trưởng cho 1 cá nhân,...

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm