| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 14/10

Thứ Năm 24/09/2020 , 09:43 (GMT+7)

Ngày 24/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 - 17/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 14 - 17/10. Ảnh: Công Điền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 14 - 17/10. Ảnh: Công Điền.

Theo đó, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII dự kiến là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng. Đến năm 2030, nằm trong nhóm 30 tỉnh phát triển của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng.

Cụ thể hóa tầm nhìn và các mục tiêu đó, Tỉnh ủy Quảng Trị xác định dựa trên 3 trụ cột chính, đó là: Công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương xem xét, bổ sung quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII và điều chỉnh Tổng sơ đồ điện VIII, các dự án điện năng đang được UBND tỉnh đề xuất Bộ Công thương phê duyệt; đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chọn Quảng Trị là nơi tiếp bờ cho mỏ khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị đề xuất Trung ương đầu tư đường dự án ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trước đó, nhân sự lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có sự thay đổi với việc ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà thay ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu; ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chỉ định làm Bí thứ Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy được điều động làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mới đây, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất