| Hotline: 0983.970.780

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Văn Hùng

Thứ Năm 10/09/2020 , 10:50 (GMT+7)

HĐND tỉnh Quảng Trị đã họp và đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng thời cho thôi tư cách Đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hùng.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quảng nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công Điền.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quảng nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công Điền.

Sáng 10/9, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Người đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Nguyễn Văn Hùng là ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu bầu đồng ý 45/45 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968; quê quán tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn, chính trị: thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thạc sỹ Quản lý công; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Kỳ họp thứ 17, khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án.

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.