| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba 16/06/2020 , 20:30 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng (giữa) - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đ.Q.

Ông Võ Văn Hưng (giữa) - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đ.Q.

Cụ thể, tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu nhiều chức danh quan trọng. Trong đó, ông Võ Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm nghiệp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng từng kinh qua 1 số vị trí như: Từ 11/2012-1/2015 làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, từ 2/2015-5/2015 làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, từ tháng 6/2015-6/2019 làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, từ tháng 7/2019-6/2020 làm Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.