| Hotline: 0983.970.780

Đánh Thái bằng tấm khiên gẫy

Thứ Ba 20/08/2019 , 06:40 (GMT+7)

Chưa khi nào trong gần 2 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo lại mất mát nhiều đến vậy ở hàng thủ, nơi xây dựng và định hình lối chơi cho đội tuyển.

trong-hong160337272
Hai hậu vệ cánh Trọng Hoàng, Văn Hậu sẽ lỡ trận gặp Thái Lan.

Sau vòng 21 V-League, điện thoại của văn phòng CLB Viettel lúc nào cũng trong trạng thái đổ dồn. Từ lãnh đạo VFF tới ban huấn luyện đội tuyển do HLV Park Hang-seo đứng đầu muốn có thông tin sớm nhất về chấn thương của Trọng Hoàng, người rời sân ngay hiệp một ở cuộc đọ sức với Sài Gòn. Cựu cầu thủ SLNA bị chấn thương nặng và cùng với Văn Hậu gần như chắc chắn không thể sang Thái Lan đá trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Hàng thủ luôn là tuyến mạnh nhất, chơi ổn định nhất, cũng là bản lề xây nên thành công cho Việt Nam trong suốt năm 2018 và nửa đầu năm 2019.

Tuy nhiên, “tấm khiên” kiên cố ấy sẽ vỡ tan nát vào ngày 5/9. Ngoài Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng cũng sớm lên bàn mổ. Và việc thiếu 3 trong 5 vị trí chủ chốt trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 sẽ là thách thức khó cho ông Park, người luôn duy trì sự ổn định xuyên suốt ở tuyến phòng ngự.

Sự thay thế có xem là ổn nhất cho hàng thủ là Bùi Tiến Dũng. Trung vệ Viettel nhiều khả năng sẽ thay Đình Trọng, nhưng ngay cả khi cầu thủ quê Hà Tĩnh ra sân, anh cũng để lại nhiều nỗi lo khi trong màu áo CLB, anh cùng Quế Ngọc Hải – đội trưởng tuyển Việt Nam – đã 6 lần nhận bàn thua trong 3 vòng V-League gần nhất. Chính Ngọc Hải cũng không duy trì được phong độ cao, dù trong đội hình Viettel có nhiều cái tên sáng giá như Hoàng Đức, Trọng Đại, và Vũ Minh Tuấn.

Người được xem là ổn nhất trong lá chắn trước mắt khung thành Đặng Văn Lâm rốt cuộc là Duy Mạnh. Tuy nhiên, trung vệ Hà Nội lại gặp vấn đề thể lực khi hội quân muộn, do bận đá bán kết lượt về AFC Cup liên khu vực ở Turkmenistan với Altyn Asyr.

Người ta đã bắt đầu nhắc tới những sự thay thế, như Trần Văn Kiên, Ngân Văn Đại, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh cho vị trí hậu vệ phải, hay Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Đức Huy cho vị trí biên trái. Dù vậy, tất cả những sự thay thế này đều khập khiễng khi họ ít có thời gian đá hậu vệ cánh ở tuyển Việt Nam. Hai lựa chọn khả dĩ nhất là Văn Thanh và Hồng Duy đều không có phong độ cao ở HAGL, khi đội bóng phố Núi thua hai, hòa một ở 3 vòng gần nhất.

Gạt ai, chọn ai lúc này là cả vấn đề với HLV Park Hang-seo, nhất là khi người Thái rất muốn đòi món nợ cách đây 3 tháng ở King’s Cup.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm