| Hotline: 0983.970.780

Để huyện Yên Định 'nợ như chúa Chổm', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Thứ Sáu 31/07/2020 , 13:53 (GMT+7)

Nguyên Bí thư Huyện ủy và nguyên Chủ tịch huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị cách chức; nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật do hai cơ quan này nợ hơn 50 tỉ đồng.

Thời gian vừa qua, sau khi các báo đồng loạt đưa tin, trong nhiều năm liền, Huyện ủy và UBND huyện Yên Định chi tiêu vô tội vạ, không đúng nguyên tắc tài chính khiến hai cơ quan này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, với số tiền lên tới khoảng hơn 50 tỉ đồng.

UBND huyện Yên Định, nơi để xảy ra món nợ lớn khiến hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Ảnh: Võ Dũng.

UBND huyện Yên Định, nơi để xảy ra món nợ lớn khiến hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Ảnh: Võ Dũng.

Trả lời báo chí, một số cán bộ liên quan cho hay, số tiền nợ trên chủ yếu do tiếp khách trước, trong và sau khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới; chủ nợ chính là cán bộ trong cơ quan, các nhà hàng trên địa bàn…

Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh. Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức Bí thư Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định.

Bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015) cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015).

Các ông Lưu Vũ Lâm - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2016-2021); ông Nguyễn Văn Chung - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015) bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Vũ Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch HĐND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2016-2021), đều bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đối với ông Nguyễn Văn Xô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2011-2016), nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ủy ban Kiểm Huyện ủy Yên Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hương - Kế toán Cơ quan Huyện ủy.

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Yên Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đối với bà Trịnh Thị Hồng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nguyên Kế toán Cơ quan HĐND-UBND huyện Yên Định (giai đoạn 2010 - 2016).

Các ông Nguyễn Đăng Nhượng, nguyên Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2010-2015), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2011-2016); ông Ngô Văn Vương, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, (giai đoạn 2010-2014); ông Nguyễn Doãn Hồng, nguyên Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Định (giai đoạn 2010-2014) có khuyết điểm, vi phạm đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền biểu quyết kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên không quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể. Các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định.

Tính đến ngày 29/7/2020, tất cả các khoản chi thường xuyên sai quy định, không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, còn tồn đọng tại Cơ quan Huyện ủy và Cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Định đã được các cá nhân vi phạm tự bỏ tiền hoàn trả đầy đủ.

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất