| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật?

Chủ Nhật 14/06/2020 , 08:45 (GMT+7)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Thông báo số 377-TB/UBKTTU, ngày 13/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: TL.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: TL.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Quyền bị kỷ luật vì “dính” sai phạm liên quan đến thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn - Các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiều năm trước.

Trong quá trình thực hiện đề án, ông Phạm Đăng Quyền cùng nhiều cán bộ cấp dưới, cán bộ các đơn vị đã thực hiện các quy định về tuyển dụng sinh viên không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực cho các khu kinh tế…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Hồng Đức; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Hồng Đức.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và điều chuyển công tác khác đối với ông Võ Hồng Sơn.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Khoa học và Tài nguyên, Môi trường, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rút hồ sơ, xem xét lại và thi hành kỷ luật đúng khuyết điểm, vi phạm đối với ông Vũ Văn Hưng; yêu cầu không bố trí công việc tham mưu lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Văn phòng UBND tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Hưng bằng hình thức cảnh cáo.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, nguyên Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi thông 'huyết mạch' những cánh đồng đất Cảng: Kênh mương 'cấp xã' chắp vá

HẢI PHÒNG Hệ thống công trình thủy lợi do các xã quản lý ở Hải Phòng được đầu tư từ lâu, đã xuống cấp do thiếu kinh phí tu sửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.