| Hotline: 0983.970.780

Đẹp lung linh đường hoa Cần Thơ

Thứ Ba 13/02/2018 , 19:28 (GMT+7)

TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc đường hoa Cần Thơ năm 2018 với chủ đề “Cần Thơ mừng xuân mới” vào tối ngày 12/2. Đường hoa năm nay thực hiện trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều được trang trí phân chia thành 4 đoạn. 

Tổng chiều dài trang trí 315 m, chiều rộng 22 m; được trang trí với hơn 80.000 chậu hoa tươi và các loại cây, trái đặc sản của vùng đất màu mỡ ĐBSCL cùng với một số hoa đến từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay có 28 mô hình, tiểu cảnh, chính, gồm: “Bác Hồ và mùa xuân đất nước”; “Tây Đô và những công trình mới”; “Du xuân đồng bằng - Cần Thơ” với ý nghĩa mời du khách đến các điểm du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn, kết hợp phong tục ngày tết cổ truyền… và mô hình thứ 4 gồm hai phần là “Truyền thuyết tết xưa” và “Tết ở đảo xa” tái hiện một vài sinh hoạt đón tết của các chiến sĩ nơi đảo xa. Điểm đặc biệt ở Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay là có các chú chó "tấu nhạc tài tử". Mỗi con chó cầm trên tay một loại nhạc cụ, có thể chuyển động, và các bài hát sẽ phát ra mang cảm giác như thật.

Đường hoa mở cửa cho người dân vào tham quan đến ngày 20-2 (tức mùng 5 tết).

Dưới đây là một số hình ảnh vẻ đẹp lung linh đường hoa Cần Thơ mừng xuân Mậu Tuất 2018:

17-48-46_nh-1

17-48-46_nh-2

17-48-46_nh-3

17-48-46_nh-4

17-48-46_nh-5

17-48-46_nh-6

17-48-46_nh-7

17-48-46_nh-8

17-48-46_nh-9

17-48-46_nh-10

17-48-46_nh-11

17-48-46_nh-12

17-48-46_nh-13

17-48-46_nh-14

17-48-46_nh-15

17-48-46_nh-16

17-48-46_nh-17

17-48-46_nh-18

17-48-46_nh-19

17-48-46_nh-20

17-48-46_nh-21

17-48-46_nh-22

17-48-46_nh-23

17-48-46_nh-24

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất