| Hotline: 0983.970.780

Derby buồn của Van Gaal

Chủ Nhật 20/03/2016 , 07:36 (GMT+7)

Nếu Louis van Gaal không thể giúp Man Utd đánh bại Man City, khoảng cách 4 điểm giữa hai đội vẫn còn nguyên và nhiều khả năng ông thầy người Hà Lan sẽ phải nói lời tạm biệt Old Trafford.

Chẳng mấy khi trận derby thành Manchester lại mang nhiều ý nghĩa đến thế. Năm ngoái, họ gặp nhau khi Man City đã cạn hy vọng vào cuộc đua vô địch với Chelsea. Năm trước nữa, lỗi thuộc về Man Utd bởi sự bạc nhược đến bất lực của David Moyes trên băng ghế huấn luyện.

Mùa 2012-13 có thể coi là một trận thư hùng đúng nghĩa, nhưng đội chủ sân Old Trafford lúc ấy 99% sẽ đăng quang ngôi vô địch. Thất bại trước Man City chỉ khiến thời điểm đăng quang của thầy trò Alex Ferguson chậm lại đúng hai tuần, chứ không thể cướp chức vô địch khỏi tay kẻ thua cuộc.

So với cuộc chạm trán năm nay, sự quyết liệt vượt lên trên rất nhiều. Cả Man Utd lẫn Man City đều phải bảo vệ một vị trí trong top 4. Nếu đội khách thua, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại 1 điểm và cơ hội đương nhiên sẽ trở nên sáng sủa hơn rất nhiều cho thầy trò Louis van Gaal bởi mùa giải còn tới 8 vòng nữa. Ngược lại, nếu Quỷ đỏ không thắng, cách biệt được bảo toàn và họ gần như không còn thời gian sửa sai.

Man Utd từng rất kiên nhẫn với Van Gaal. Hồi tháng 12, rất nhiều người tin rằng “tulip thép” đã nộp đơn xin thôi việc nhưng BLĐ đội bóng áo đỏ vẫn giữ ông lại. Họ tin rằng chiến lược gia người Hà Lan đủ sức giúp CLB có một vị trí trong top 4, đồng nghĩa với việc được dự Champions League mùa sau.

Nhưng thất bại trước Man City đêm nay sẽ lấy đi tất cả niềm tin đó. Man Utd bình tĩnh thì bĩnh thật. Tuy nhiên nếu có biến, họ sẽ không ngại bất cứ biện pháp nào. Đến David Moyes năm 2014, dù còn tới hơn 5 năm hợp đồng vẫn bị “trảm”, thì hơn một năm vỏn vẹn của Louis van Gaal đâu có nghĩa lý gì.

“Tulip thép” hiểu điều ấy và ông tỏ ra cực kỳ thực tế khi nhận xét: “Nếu thất bại trước Man City, đội bóng của tôi sẽ bị họ bỏ xa 7 điểm. Đây là một khoảng cách quá lớn và chúng tôi khó có thể san lấp khi mùa giải chỉ còn gần 10 vòng nữa sẽ hạ màn”.


Van Gaal gần như sẽ bị sa thải nếu để thua trận derby Manchester

Sự khiêm nhường ấy hoàn toàn khác xa với những gì mà người đàn ông 64 tuổi đã thể hiện trước mỗi trận đấu với Man City. Tháng 11/2014, trước trận derby đầu tiên ông bảo: “Chiến thắng, đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra” dù khi ấy nửa xanh thành Manchester đang là các nhà ĐKVĐ.

Ở cuộc chạm trán thứ hai vào tháng 4/2015, Van Gaal mỉa mai: “Man City đang run sợ khi nghĩ tới trận derby” dù thời điểm ấy, đội bóng của ông vẫn đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng.

Phong cách báng bổ xen lẫn chế nhạo đại kình địch của Louis van Gaal từng một thời khiến CĐV Man Utd thích mê tơi. Họ không thể chịu nổi thành công ở nửa bên kia thành phố và mọi cách “dìm hàng” đối thủ, kể cả khẩu chiến, cũng làm họ phấn khích.

Tiếc là Van Gaal bây giờ đã đánh mất cái khẩu khí ngày nào bởi những thất bại liên tiếp, bởi các danh hiệu luôn ở ngoài tầm với. Thay vì chiến đấu sòng phẳng với Man City để cạnh tranh ngôi vô địch, ông chỉ còn dám mơ đến một suất trong top 4.

Người được mệnh danh là vua derby, suốt từ thời nắm quyền ở Ajax, Barcelona và Bayern Munich, nay đã mất tự tin – yếu tố then chốt, tạo nên sự khác biệt giữa Man City và Man Utd thời Alex Ferguson.

* Trận đấu Man Utd – Man City sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 20/3

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm