| Hotline: 0983.970.780

Đô thị Cần Thơ trước thách thức BĐKH

Thứ Năm 15/03/2012 , 10:37 (GMT+7)

Trong 3 ngày, từ 13 - 15/3/2012, tại TP.Cần Thơ diễn ra hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững thích ứng với BĐKH...

Trong 3 ngày, từ 13 - 15/3/2012, tại TP.Cần Thơ diễn ra hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững thích ứng với BĐKH do cơ quan nghiên cứu Khoa học& Công nghiệp thịnh vượng chung (CSIRO), tổ chức SEWPaC (Úc), Trường ĐH Cần Thơ và UBND TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Hội thảo có 18 nhà khoa học thuộc các quốc gia thành viên thuộc khu vực Đông Á trong số gần 100 đại biểu là nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu BĐKH (tức viện DRAGON, thuộc Trường ĐH Cần Thơ), đại diện Sở TN- MT các tỉnh ĐBSCL tham dự. Đây là một trong hai hội thảo do CSIRO phối hợp với các đối tác trong khu vực tổ chức tại TP. Cần Thơ (Việt Nam) và tại Makassar (Indonesia) từ 17- 19/4 tới. 

Nguồn nước trên sông đang ở mức ô nhiễm báo động

Hội thảo nhằm tối đa hóa việc học hỏi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm từ các chuyên gia nghiên cứu của mỗi nước trong việc phối hợp tìm hiểu về chính sách ở cấp địa phương và quốc gia; phối hợp tìm hiểu về những hoạt động thực tiễn trong nghiên cứu và ứng phó với BĐKH. Từ đó thảo luận những ý tưởng về mở rộng quy mô và nhân rộng những nghiên cứu hiện hữu cũng như khả năng phát triển những lựa chọn thích ứng với BĐKH; đồng thời thảo luận về các giải pháp thực tế cho việc tích hợp kiến thức về thích ứng với BĐKH trong việc quy hoạch phát triển đô thị bền vững.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nêu lên thực trạng đáng quan tâm: Một thực tế đang diễn ra tại Cần Thơ, một thành phố lớn nhất ở trung tâm vùng ĐBSCL, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình đồng bằng mặt đất thấp. Nguồn nước cung cấp chủ yếu từ nguồn nước mưa và sông Mekong. Tuy nhiên những năm qua nạn sạt lở bờ sông và tình trạng ngập lụt thường diễn ra là những thiên tai gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế- xã hội của thành phố.

Đặc biệt điều đáng lo ngại hơn trước những diễn biến thay đổi bất thường về nhiệt độ không khí gia tăng kéo dài, chế độ thủy văn thay đổi bất thường, hạn hán khốc liệt đầu năm, xâm nhập mặn đe dọa và thường bị ngập sâu kéo dài vào cuối năm. Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ đang chịu tác động bởi vấn nạn ô nhiễm nguồn nước và tác hại từ các hoạt động phát triển không bền vững ở một số quốc gia vùng thượng nguồn sông Mekong. Đó sẽ là những tai họa chính ở TP Cần Thơ và ĐBSCL phải đối mặt.

Đến nay, sau hơn 1 năm TP. Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ và tổ chức CSIRO thực hiện hợp tác trong khuôn khổ dự án "Thích ứng BĐKH thông qua phát triển đô thị bền vững", thí điểm nghiên cứu hệ thống nước đô thị TP. Cần Thơ (từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2012)... đã nâng cao nhận thức cộng đồng, nhận thức được những bất lợi bởi hoạt động riêng lẻ trong quản lý môi trường nước.

Dự án đã khảo sát rộng rãi và toàn diện trên 1.200 hộ dân về hệ thống dịch vụ và hiện trạng môi trường nước của Cần Thơ, giúp cho các cơ quan ban ngành địa phương hoạch định chính sách phát triển một cách thích hợp cho các khu vực, cộng đồng có nguy cơ chịu nhiều tác động BĐKH.

GS.TS Lê Quang Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, Giám đốc Viện DRAGON:

Viện DRAGON đã cùng các đối tác tổ chức quốc tế và các ban ngành hữu quan của TP. Cần Thơ xây dựng đánh giá tác động BĐKH thông qua các kịch bản liên quan đến sự phát triển bền vững của đô thị như hệ thống môi trường nước, đồng thời xây dựng những vùng điểm cho nghiên cứu điển hình để từ đó có giải pháp chiến lược thích ứng với BĐKH trong phát triển đô thị.

Phân tích kết quả còn cho thấy các khu vực ven đô thị là vùng có nhiều khó khăn nhất về nước sạch và vệ sinh môi trường. Những vấn đề này tác động xấu về mặt dân sinh như sức khỏe, giảm hiệu quả công việc... Từ đó có biện pháp cải thiện hệ thống môi trường nước của Cần Thơ được thiết lập, đánh giá và chọn lựa thêm.

Từ đó đưa ra một kế sách kiến nghị cho thành phố trong việc ứng phó với BĐKH. Việc phát triển bể chứa nước mưa nhằm cung cấp thêm nước sạch cho khu vực đang chịu ô nhiễm, khô hạn hay mặn xâm nhập… đưa ra được xem là một giải pháp thích hợp cho mọi tình huống. Dự án được xem là một chiến lược nhằm đưa ra phát triển bền vững vào thực tiễn một cách cụ thể, đồng thời là một biện pháp hiệu quả thích nghi với BĐKH.

Được biết kết quả hội thảo sẽ được CSIRO tập hợp báo cáo ghi nhận bài học kinh nghiệm về phát triển mạng lưới hợp tác học tập giữa các nhà hoạch định chính sách với các nhà khoa học trong khu vực Đông Á và Úc, bài học về phương pháp thích ứng với BĐKH bằng phát triển đô thị bền vững.

Bản báo cáo cũng cung cấp những điểm chính khi xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH ở vùng Đông Á cũng như cung cấp hướng dẫn hực hành mạng lưới trong khu vực. Cuộc hội thảo này đã đóng góp quan trọng nhằm xây dựng các thành phố thân thiện với môi trường trước khi thế giới chuẩn bị cho Hội nghị Liên hiệp quốc về phát triển bền vững được tổ chức tại Rio de Janeiro (Brasil) vào tháng 6/2012.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm