| Hotline: 0983.970.780

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: Tiến Linh lĩnh ấn, Đức Huy thay Tuấn Anh

Thứ Ba 15/10/2019 , 17:20 (GMT+7)

Ít giờ trước khi bóng lăn, đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam đã được công bố và HLV Park Hang Seo tiếp tục tạo ra những bất ngờ thú vị.  

Tiến Linh đá cắm, lối chơi tấn công của Việt Nam sẽ trực diện hơn.

Vẫn là sơ đồ quen thuộc 3-4-3 nhưng thầy Park đã mang tới những sự thay đổi. Trong khung gỗ, thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục được tin tưởng. Bộ ba trung vệ Ngọc Hải – Duy Mạnh – Tiến Dũng là những người đá chính.

Ở hàng tiền vệ, Đức Huy là người đá thay Tuấn Anh. Đây là một sự thay đổi bất ngờ của HLV Park Hang Seo. Trước trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc bóng gió khả năng sử dụng Quang Hải ở vị trí tiền vệ bên cạnh Hùng Dũng nhưng đến phút chót, Đức Huy mới là người được ra sân.

Cầu thủ gốc Hải Dương sẽ đá cặp tiền vệ trụ với Hùng Dũng – tiền vệ đang là bất khả xâm phạm tại đội tuyể.

Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ trái, HLV Park Hang Seo tiếp tục đặt niềm tin vào Đoàn Văn Hậu – người được cho là không đảm bảo thể lực. Đây cũng là một bất ngờ đối với giới chuyên môn.

Ở phía đối diện, Trọng Hoàng là người trấn giữ. Cuối cùng, bộ ba tấn công cũng mang tới những bất ngờ thú vị. Mũi đinh ba của thầy Park sẽ có đỉnh là vị trí của Tiến Linh – người không thường xuyên được đá chính thời gian gần đây tại đội tuyển.

Đức Huy là sự lựa chọn của thầy Park để đảm bảo an toàn khu trung tuyến.

Tiến Linh được lựa chọn thay cho Công Phượng vì khả năng càn lướt và dứt điểm bằng đầu ấn tượng hơn. Có Tiến Linh, nhiều khả năng Việt Nam sẽ chơi tấn công trực diện hơn, thay  vì sử dụng một tiền đạo khéo léo để phá lối chơi của đội bạn.

Quang Hải và Văn Toàn là hai cái tên còn lại của mũi đinh ba tấn công. Với đội hình 3-4-3 đầy biến ảo, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển qua đội hình 3-4-1-2 với Quang Hải lùi sâu hơn để hỗ trợ cặp tiền đạo Văn Toàn – Tiến Linh.

Tóm lại,  đội hình của Việt Nam luôn luôn khó lường và không loại trừ khả năng, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ chơi tấn công ngay trên đất Indonesia:

Đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam:

Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Hậu, Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm