| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo bóng gió việc tranh ngôi đầu bảng

Thứ Hai 14/10/2019 , 15:23 (GMT+7)

HLV Park cho rằng những trận thắng đậm của Thái Lan và UAE trước Indonesia không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của Việt Nam.

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ vượt qua Indonesia

"Đúng là UAE đã thắng Indonesia 5-0, và Thái Lan đã thắng 3-0. Hai đội này tích lũy được số lượng bàn thắng đáng kể. Nhưng với chúng tôi, việc có nhiều bàn thắng không quan trọng bằng giành chiến thắng, nhất là khi đây là trận đấu trên sân khách", HLV Park Hang-seo nói trong buổi họp báo trước trận gặp Indonesia.

Tại vòng loại World Cup 2022, chỉ đội đầu bảng mới chắc suất đi tiếp. 8 đội nhì bảng cần phải cạnh tranh với nhau, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất. Thứ tự để chọn gồm điểm, hiệu số bàn thắng và số bàn thắng.

Với những đội Đông Nam Á, vị trí thiết thực nhất và thường nằm trong suy nghĩ nhiều người là nhì bảng có thành tích tốt. Tuy nhiên, bảng G của Việt Nam không có đội bóng yếu. Rất khó để Việt Nam hoặc các đội còn lại tích lũy đủ số điểm và số bàn thắng để đua tranh với những đội còn lại, khi họ gặp các đội yếu bậc nhất châu lục như Guam, Maldives...

Phát biểu của ông Park cho thấy ông đang ngắm đến ngôi đầu bảng G. Do đó, Việt Nam cần giấu bài trước 2 trận đánh quan trọng nhất vòng bảng vào tháng 11, tiếp Thái Lan và UAE trên sân nhà.

Điều này thể hiện rõ qua sự thận trọng của HLV người Hàn Quốc khi nhận xét về Indonesia. Ông cho biết: "Việt Nam vừa trải qua một trận đấu rất khó khăn với Malaysia. Đến lượt trận này, chúng tôi phải thi đấu trên sân khách, trước Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi phải hết sức thận trọng, tập trung tối đa cho trận đấu này". 

Ông Park cũng không quên dùng đòn tâm lý chiến với HLV Simon McMenemy khi nhấn mạnh: "HLV nào cũng thế, trước trận phải tỏ ra sự tự tin. McMenemy phát biểu muốn thắng là hợp lý bởi Indonesia là đội bóng mạnh, có những cầu thủ chất lượng dù gần đây thành tích không tốt. Bản thân chúng tôi cũng đang chuẩn bị để hướng đến chiến thắng".

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 18h30 ngày mai 15/10.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm