| Hotline: 0983.970.780

Vua ma thuật mới của V-League

Thứ Ba 21/07/2020 , 14:00 (GMT+7)

Cùng chơi kỹ thuật và thuận chân trái, Geovane của Sài Gòn khiến nhiều người hâm mộ bóng đá liên tưởng đến Leandro chục năm trước.

Geovane là sự khác biệt so với phần còn lại của các ngoại binh V-League. Ảnh: TTVH.

Geovane là sự khác biệt so với phần còn lại của các ngoại binh V-League. Ảnh: TTVH.

Từ lâu, V-League luôn là mảnh đất màu mỡ của các ngoại binh chơi bóng thiên về thể lực. Những người được xếp vào hàng huyền thoại của giải đấu như Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo, Huỳnh Kesley đều có chung một công thức ấy. Họ đơn giản là vượt trội về chiều cao, sức vóc, độ càn lướt, và luôn dễ dàng tìm thấy những cơ hội từ thể lực sung mãn.

Nhưng Geovane của CLB Sài Gòn lúc này là sự khác biệt. Cao lớn (1m88) nhưng ngoại binh người Brazil lại chơi tiền vệ tổ chức, thích sử dụng kỹ thuật và thích lập những siêu phẩm.

Cuối tháng 6, anh đi bóng vượt Moses (Hà Nội), trước khi xoay trụ cứa lòng theo kiểu lá vàng rơi, ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đánh bại ĐKVĐ. Ngay vòng kế tiếp, Geovane lại ghi một tuyệt phẩm khác, lần này là cú sút phạt hàng rào mẫu mực vào lưới Hải Phòng.

Cho tới cuộc tiếp đón Dược Nam Hà Nam Định ở vòng 10, Geovane tiếp tục bổ sung thêm một tuyệt phẩm khác vào tài khoản bàn thắng.

Sau khi dọn cỗ cho Lê Quốc Phương mở tỷ số, chân sút sinh năm 1994 đi bóng vượt qua hai cầu thủ đội khách, trước khi sút má ngoài kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, găm bóng vào lưới thủ thành dày dạn kinh nghiệm Đinh Xuân Việt.

Nhìn Geovane chơi bóng, những khán giả lâu năm của V-League liên tưởng đến Leandro, đầu tàu của Hải Phòng những năm cuối thập niên 2000. Cả hai cùng chơi tiền vệ, thuận chân trái, và có khả năng khuấy động cầu trường bằng lối chơi mềm mại, uyển chuyển.

Tuy nhiên, Geovane có xuất phát điểm kém đàn anh. Trong khi Leandro từng lên đội trẻ Brazil và từng là đồng đội của những Kaka, Dani Alves và Adriano, Geovane hầu như ít được biết đến ở quê nhà.

Anh chỉ chơi bóng ở Serie D, hạng đấu chuyên nghiệp gần thấp nhất ở xứ samba, trước khi sang Việt Nam chơi bóng. Một điểm nữa, Leandro khi đầu quân cho Hải Phòng đã được mặc định là ngôi sao, còn Geovane chỉ ở dạng tiềm năng.

Dẫu không cùng bệ phóng, những gì Geovane đã làm đủ sức nặng để đặt lên bàn cân so sánh với đàn anh. Nhờ lối chơi di chuyển rộng, làm cầu nối với tiền đạo phía trên, Geovane giúp Sài Gòn cực kỳ nguy hiểm mỗi khi phản công. Anh có thể thu hút sự chú ý của hậu vệ đối thủ, tạo khoảng trống cho đồng đội, cũng có thể tự đi bóng và dứt điểm như cách đã tạo ra những siêu phẩm trong một tháng qua.

Từ đầu mùa, người ta hầu như chỉ biết đến Pedro của Sài Gòn, nhưng khi tiền đạo đồng hương bị treo giò ở vòng 10, đội quân của HLV Vũ Tiến Thành vẫn như một cỗ máy trơn tru, dễ dàng cuốn phăng đội bóng đang khát điểm Nam Định. Thành công ấy có được nhờ công lớn của Geovane.

Ngoài một bàn và một kiến tạo, anh còn châm ngòi cho bàn ấn định tỷ số 3-0. Từ cánh phải, tiền vệ 26 tuổi hút theo 2 cầu thủ Nam Định, trước khi xoay com-pa rồi thả bóng dọc biên phải cho Hữu Sơn. Khoảng trống mênh mông trước mặt là quá đủ để cầu thủ này đặt Quốc Phương vào thế khó lòng sút ra ngoài.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm