Ngày 17/3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi dẫn đầu đoàn công tác khảo sát và kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đặc biệt là đoạn qua địa phương và Ga đầu mối An Bình, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, cùng các đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (ngoài cùng bên phải) dẫn đầu đoàn công tác khảo sát và kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Trần Phi.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM tại Bình Dương có tổng chiều dài 26,6 km, chia thành 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, các gói thầu đã đạt được tiến độ nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Các gói thầu đã thi công các hạng mục quan trọng như mố cầu, bệ trụ, và một số cầu vượt kênh, song vẫn gặp phải một số trở ngại về vật liệu và tiến độ bàn giao mặt bằng chưa đạt yêu cầu. Hiện tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt khoảng 95,7%, trong đó, một số khu vực chưa hoàn thành, nhất là tại các thành phố Thuận An, Dĩ An, và Thủ Dầu Một.
Tại buổi khảo sát, Bí thư Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ thi công. Ông cũng nhấn mạnh, cần giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến nguồn cung vật liệu cát, vốn là yếu tố then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt khoảng 95,7%. Ảnh: Ban giao thông.
Dự án này được kỳ vọng hoàn thành 80% khối lượng vào cuối năm 2025 và toàn tuyến vào giữa năm 2026. Một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc cung ứng vật liệu cát san lấp, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh Bình Dương không có nguồn cát sẵn có, vì vậy tỉnh kiến nghị các tỉnh bạn hỗ trợ cung cấp vật liệu này. Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất đầu tư hoàn chỉnh các nút giao, cầu song hành và đoạn 15,3 km trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn, để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án.
Mặc dù tiến độ công trình đạt khoảng 28%, Bí thư Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các thủ tục, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ sự phát triển kinh tế và giao thông của tỉnh Bình Dương. Hiện các đơn vị liên quan cam kết sẽ hoàn thành 80% khối lượng vào cuối năm 2025, phấn đấu thông toàn tuyến vào tháng 6/2026.