| Hotline: 0983.970.780

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22/4/2024 mới nhất

Chủ Nhật 21/04/2024 , 16:09 (GMT+7)

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai 22/4/2024 mới nhất. Dự báo thời tiết ngày mai 22/4 tại Hà Nội, TP.HCM,... sẽ mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Tin tức thời tiết ngày mai 22/4/2024 tại các vùng trong cả nước

Tin tức thời tiết ngày mai 22/4/2024 tại các vùng trong cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay 21/4 mới nhất

Cảnh báo nắng nóng ở nhiều nơi

Hôm nay (21/4), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C như:  Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40 độ; Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ;… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Còn ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ C như: Mai Châu (Hòa Bình) 38,2 độ; Yên Châu (Sơn La) 37,3 độ; Ayunpa (Gia Lai) 37,4 độ;… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Ở Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Đến ngày 23/24, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Riêng khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trời tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới; từ khoảng ngày 25/5 có thể gia tăng về cường độ C.

Dự báo mưa dông ở Bắc Bộ

Tối và đêm qua (20/4), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/4 - 7h ngày 21/4 có nơi trên 50 mm như: Cầu Giấy (Hà Nội) 63 mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 69,4 mm; Minh Quang (Vĩnh Phúc) 54,9 mm;; Phật Tích (Bắc Ninh) 53,4 mm;...

Dự báo chiều tối và đêm nay 21/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông cục bộ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/4 tại Hà Nội

Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày nắng.

Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-33 độ C.

Tin tức thời tiết ngày mai 22/4 tại Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ; riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/4 tại Đông Bắc Bộ

Dự báo Đông Bắc Bộ ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng.

Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết ngày mai 22/4 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Dự báo Bắc Trung Bộ ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tin tức thời tiết ngày mai 22/4 từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự báo, đêm nay và ngày mai tại Nam Trung Bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ C.

Dự báo thời tiết 22/4 ở Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tin tức thời tiết Nam Bộ ngày mai 22/4

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, đêm nay và ngày mai dự báo sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm