| Hotline: 0983.970.780

Duyên nợ bầu Đức và HLV Phan Thanh Hùng

Thứ Năm 28/01/2021 , 06:02 (GMT+7)

Đi đến đâu cũng tạo ra bản sắc và triết lý bóng đá hoa mỹ, nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại chưa thể bén duyên với CLB chơi kỹ thuật nhất HAGL.

HLV Phan Thanh Hùng chưa có duyên về dẫn dắt HAGL. Ảnh: Vietnamnet.

HLV Phan Thanh Hùng chưa có duyên về dẫn dắt HAGL. Ảnh: Vietnamnet.

HLV Phan Thanh Hùng đã dùng những lời hay ý đẹp để nói về bầu Đức từ rất lâu, ngay khi lứa Công Phượng trình làng và được sử dụng tại V-League. Hồi 2014, ông từng nhắn nhủ Chủ tịch HAGL rằng "Sẽ tốt hơn nếu ông giới thiệu các phương pháp của HAGL để phổ biến lại cho các CLB khác".

Nhà cầm quân quê Đà Nẵng cũng thừa nhận, mô hình đào tạo cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi là "phương pháp huấn luyện tốt cho toàn bóng đá Việt Nam".

Dĩ nhiên, chiến lược gia họ Phan không hề nói suông. Trong hơn chục năm cầm quân, triết lý bóng đá ông theo đuổi luôn là tấn công, kiểm soát bóng, dù đó có là Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, hay giờ là Bình Dương. Chính bởi những ưu điểm ấy, mà mọi CLB V-League đều sẵn sàng trải thảm đỏ mời vị thuyền trưởng 61 tuổi về.

Bầu Đức cũng không phải ngoại lệ. Từ cuối mùa 2020, lúc hay tin Quảng Ninh có những vấn đề về lương bổng, ông bầu của HAGL đã đánh tiếng với HLV họ Phan. Vừa hay, HAGL cũng gặp những trục trặc về lối chơi với HLV Lee Tae-hoon. Họ muốn chơi tấn công, trong khi nhà cầm quân người Hàn Quốc có xu hướng đá thực dụng, chắc chắn. Một bên có cầu, còn một bên cũng sẵn sàng cung, nhưng mối lương duyên Phan Thanh Hùng - HAGL vẫn bất thành.

Nguyên do bởi HLV Phan Thanh Hùng muốn trì hoãn thời gian đến 15/11, để chờ giải quyết ổn thỏa chuyện chế độ cho học trò. Tính đến lúc V-League 2021 khởi tranh, thời gian cho bầu Đức chỉ khoảng tháng rưỡi. Ông chủ HAGL quyết định không đợi và bốc máy gọi cho Kiatisuk. "Zico Thái" nhận lời. Ít lâu sau đó, ông Hùng cũng rời Quảng Ninh và xuôi về Bình Dương.

Hai tháng sau khi không thể ngồi chung một chiếc thuyền, HLV Phan Thanh Hùng đối đầu bầu Đức tại vòng ba V-League. Thực tế, là hai người đã chạm trán ở giải đấu trước mùa, với phần thắng tuyệt đối 3-0 dành cho Bình Dương. Tuy nhiên, tính chất giao hữu cộng thêm việc cả hai mất nhiều trụ cột do bận tập trung đội tuyển khiến kết quả hôm ấy không nói lên nhiều điều. Thêm một điểm nữa, ngồi ghế HLV của HAGL trận đó không phải Kiatisuk.

Dành cho nhau nhiều sự tôn trọng, nhưng cả bầu Đức lẫn HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ không nể nang gì trong trận tới. Họ không muốn mất đi cảm giác lâng lâng hạnh phúc trong tuần trăng mật với những lựa chọn của mình. HAGL vừa thắng trận chính thức đầu tiên dưới thời Kiatisuk, còn nhà cầm quân họ Phan thậm chí còn bay cao hơn. Hai trận toàn thắng giúp đội bóng đất Thủ bay cao trên ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Cần nhớ rằng lối chơi ban bật cùng bộ khung đội tuyển quốc gia ở Hà Nội bây giờ đều do một tay HLV Phan Thanh Hùng dìu dắt. Ông cũng lột xác Quảng Ninh trở thành một tập thể vững mạnh, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch. Đó là những lý do khiến người ta tin ông thầy sinh năm 1960 sẽ tiếp tục đưa Bình Dương trở lại thời hoàng kim của một "Chelsea Việt Nam".

Nhưng nếu được suy nghĩ lại, liệu ông Hùng có tiếc về một bến đỗ mà ông tự nhận là "phù hợp với triết lý" của mình không? Kết quả ở Pleiku sắp tới sẽ cho câu trả lời.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm