| Hotline: 0983.970.780

Ghana thuê máy bay chở 3 triệu USD tiếp sức cho đội nhà

Thứ Năm 26/06/2014 , 16:28 (GMT+7)

Chính phủ Ghana cho biết đã điều một chiếc máy bay mang theo hơn 3 triệu USD tiền mặt tới Brasilia (Brazil) tiếp sức cho đội nhà trước trận quyết tử với Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng G của World Cup 2014.

Các cầu thủ đội tuyển Ghana cũng cam kết sẽ ra sân thi đấu nghiêm túc trong trận gặp Bồ Đào Nha, cho dù vụ tranh cãi quanh chuyện tiền thưởng tham gia World Cup 2014 vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa và đang phủ bóng đen lên sự chuẩn bị của họ trận đấu bảng cuối cùng.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana James Appiah cho biết một thỏa thuận giữa chính phủ và các cầu thủ đang tới gần, song ông cũng thừa nhận đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để lo giải quyết vấn đề tiền bạc và bày tỏ sự chán nản rằng các cầu thủ của ông đã không được nhận tiền một thời gian dài trước đó.

Trước khi đặt chân tới Brazil, mỗi thành viên đội tuyển Ghana đã được hứa thưởng một khoản tiền lớn đến 5 con số cho việc tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy vậy, cho đến đầu tuần này, tức là sau khi Ghana đã trải qua hai trận đấu, trong đó có một trận chơi ngang ngửa hòa 2-2 với Đức thì họ cũng chưa thấy bóng dáng số tiền thưởng lớn đó đâu. Để phản đối, các cầu thủ Ghana đã từ chối ra sân tập luyện ngày 24/6.

Ngay ngày hôm sau, Liên đoàn bóng đá Ghana ra tuyên bố cho biết đích thân Tổng thống Ghana John Dramani Mahama đã nói chuyện với các cầu thủ và đảm bảo với họ rằng họ sẽ được thưởng một khoản tiền như đã hứa.

Chính phủ Ghana cho biết đã điều một chiếc máy bay mang theo hơn 3 triệu USD tiền mặt tới Brasilia (Brazil) để thực hiện lời bảo đảm của Tổng thống với các cầu thủ Ghana, do các cầu thủ yêu cầu được trả bằng tiền mặt ngay lập tức.

Không chỉ Ghana, đội tuyển Cameroon cũng gặp những rắc rối tương tự về mặt tiền thưởng. "Những chú sư tử bất khuất" đã quyết định hoãn chuyến bay tới Brazil cho tới khi nhận được khoản tiền mà chính phủ đã hứa này.

Hiện Cameroon đã chính thức bị loại, còn Ghana đang trên đường tìm tới ánh sáng nơi cuối đường hầm - nơi họ có thể đến với những mức giải thưởng cao hơn cả về giá trị tinh thần lẫn vật chất.

Giải thưởng của FIFA giành cho đội vô địch World Cup năm nay là 35 triệu USD, Á quân - 25 triệu USD; đội đứng thứ 3 - 22 triệu USD; đội đứng thứ tư - 20 triệu USD; vào tứ kết - 14 triệu USD mỗi đội; vào vòng 1/8 - 9 triệu USD mỗi đội; và tham dự vòng đấu bảng - 8 triệu USD mỗi đội.

Vietnam+

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm