| Hotline: 0983.970.780

Hà Tây: Hàng trăm cây đào Tết bị kẻ gian phá hoại

Thứ Năm 27/12/2007 , 17:10 (GMT+7)

Sáng 27/12, hàng chục hộ dân ở khu đồng Táo, xóm Thống Nhất, xã Dương Nội (TP Hà Đông, Hà Tây) bàng hoàng trước cảnh ruộng đào và cây màu bị tàn phá nặng nề. Có mặt tại hiện trường, PV NNVN thấy nhiều cây đào thế trị giá cả chục triệu đồng bị gẫy gục do kẻ xấu phá hoại. Điều lạ là những ruộng đào bị phá chỉ cách khu dân cư vài chục mét.

Bên ruộng đào xơ xác, hàng chục người dân bày tỏ bức xúc với phóng viên. Chị Nguyễn Thị Lân cầm cành đào gãy, rơm rớm nước mắt: “Cả năm nhà tôi trồng được vườn đào, trông chờ đến tháng sau bán Tết, vậy mà bọn chúng rắp tâm phá hoại, cây to cây nhỏ đều bị bẻ gãy. Cả ruộng có hơn 50 gốc thì bị phá tới 27 cây, trong đó có 2 cây đào thế trị giá khoảng 10 triệu đồng, xót của quá chú ơi”.

Anh Đặng Viết Thủy ở cùng xóm, than: “Ruộng của tôi bọn chúng toàn nhằm gốc đào lớn mà bẻ. 3 năm mới gây trồng được 20 gốc đào thế mà chúng bẻ tới 12 cây. Năm nay đào rất đẹp, nhiều chồi, dự tính ngày này tháng sau bán Tết. Chiều qua tôi còn ở ruộng vặt lá, vậy mà chỉ sau một đêm chúng bẻ gãy không xót tay. Đấy anh xem toàn cây gãy thành củi thế kia thì bán cho ai?”. Ruộng đào của các hộ xung quanh như nhà ông Chiến, ông Khuê, ông Việt... cũng bị tàn phá nặng nề. Ông Việt nhà ở gần ruộng đào, kể: “Khoảng 2 giờ sáng nay (27/12), tôi nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, trời rét quá ngại ra ngoài, cứ trùm chăn ngủ tiếp. Chắn chắn lúc đó bọn nó đang phá ruộng đào. Năm nay người trồng đào xóm này mất Tết rồi”.

ruộng su hào cũng bị nhổ

Cũng ở khu đồng Táo, nông tặc còn nhổ cả ruộng su hào, bắp cải của người dân trong xóm. Anh Đặng Viết Trường bức xúc: “Sớm nay ra đồng thấy ruộng su hào dập nát tơi tả, hàng trăm củ nhỏ bị nhổ bật luống. Các anh công an xã vừa xuống đếm, tất cả bị nhổ 520 củ su hào. Bọn này ác quá, toàn nhổ su hào “bao tử”, củ còn nhỏ không bán được.

Ai là thủ phạm?

Làm việc với NNVN, ông Đỗ Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Nội, cho biết: "Sáng nay các hộ dân xóm Thống Nhất đã viết đơn lên ủy ban trình báo bị kẻ gian phá hoại ruộng đào. Các hộ đều khai nhận, lâu nay họ không có thù hằn, mâu thuẫn với ai, do đó việc xác định thủ phạm là rất khó”. Còn ông Phương, thanh tra xã Dương Nội nói tỉnh bơ: “Các hộ bị bẻ vài cành đào mà cứ làm toáng cả lên. Nói thật với chú chẳng có chuyện gì đâu mà điều tra, viết lách.” (?)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.