| Hotline: 0983.970.780

Hai người từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

Thứ Ba 24/03/2020 , 18:18 (GMT+7)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều ngày 24/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm Covid-19.

Người về từ vùng dịch cách ly tại cơ sở lưu trú có trả phí huyện Cần Giờ. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Người về từ vùng dịch cách ly tại cơ sở lưu trú có trả phí huyện Cần Giờ. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngày 23/3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận 8 chuyến bay với 732 người, trong đó đáng báo động là 11 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ rất cao, những trường hợp này càng ngày càng gia tăng.

"Riêng trong sáng nay (24/3), có 15 trường hợp, dù chuyến bay và số lượng người nhập cảnh giảm nhưng số lượng người có triệu chứng rõ lại ngày càng gia tăng. Chứng tỏ người về từ vùng dịch hầu như mang mầm bệnh và yếu tố nguy cơ lây lan trên máy bay là rất cao, không tránh khỏi”, ông Bỉnh nhận định.

Ông Bỉnh cũng cho biết từ 19h ngày 23/4 đến sáng 24/4 đã xác định trường hợp nhiễm mới.

Trường hợp thứ nhất, nữ, sinh năm 1962 từ Hoa Kỳ về Việt Nam 21/3 cách ly tại KTX Đại học Quốc Gia TP.HCM cùng phòng với 4 hành khách khác và đã được đưa đi cách ly đơn ngay trong đêm. Hiện nay, TP đã chuẩn bị cơ số phòng cho những trường hợp này để tránh lây lẫn nhau. Ngày 21 và 22/3 bệnh nhân đã có triệu chứng và được đưa đi cách ly ngay tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Đến ngày 23/3, có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai, nam, sinh năm 1994, ở khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, từ Hoa kỳ nhập cảnh về Việt Nam ngày 10/3, lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/3 và ngày 24/3 có kết quả dương tính. 3 người tiếp xúc gần sống cùng nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển khu cách ly tập trung huyện Cần Giờ. Còn lại 2 người tiếp xúc gần khác cùng 11 hộ dân (36 nhân khẩu) được cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm.  

Theo ông Bỉnh, tại TP.HCM từ 9-3 đến nay, có 27 trường hợp được Bộ Y tế công bố và đến nay có 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính gần như chắc chắn, đang chờ Bộ Y tế xét nghiệm công bố. Số lượng các ca nhiễm của TP tăng rất nhanh. Có 14 trường hợp nghi ngờ trong đó 8 trường hợp âm tính, 6 trường hợp đang chờ kết quả. 

Hơn 9.000 trường hợp cách ly tập trung theo số liệu ngày 23/3. Trong đó, khu cách ly thành phố là 8.500; 1.000 trường hợp cách ly tại nhà.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm