| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo: 'Bùi Tiến Dũng không bắt chính vì lý do chuyên môn'

Thứ Ba 03/12/2019 , 21:22 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo khẳng định thủ môn Văn Toản là người mạnh hơn trong những tình huống cản phá bóng bổng.

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi loại Tiến Dũng

"U22 Việt Nam đã có 1 trận đấu khó khăn và điều quan trọng là chúng ta có được 3 điểm tuyệt đối. U22 Việt Nam đang tràn đầy tự tin và sẵn sàng hướng tới trận đấu với U22 Thái Lan", ông Park nói trong cuộc họp báo sau trận đấu gặp Singapore.

U22 Việt Nam vượt qua U22 Singapore bằng bàn thắng ở những phút cuối cùng do công của Hà Đức Chinh. Với chiến thắng này, U22 Việt Nam có 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận và có hiệu số +13. 

HLV Park Hang Seo cho rằng U22 Việt Nam đã phải trải qua 90 đầy khó khăn trên sân Rizal Memorial.

Một trong những quyết định gây bất ngờ của HLV Park Hang Seo là việc ông không cho thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính và Văn Toản là người thay thế, HLV Park cho biết: "Đây là câu chuyện về chuyên môn. Bùi Tiến Dũng không thi đấu trong ngày hôm nay vì thủ môn Văn Toản là người mạnh hơn trong những tình huống cản phá bóng bổng chứ không phải vì sai lầm trong trận đấu trước với U22 Indonesia". 

Dẫn dắt một đội bóng tham gia một giải đấu như SEA Games thật sự rất căng thẳng khi mật độ thi đấu chỉ là 2 ngày/ trận và điều này khiến cho các cầu thủ gặp nhiều khó khăn, mệt mỏi. Ban huấn luyện phải liên tục quan tâm tới tình hình chấn thương để đảm bảo đội hình ra sân. 

Hiện tại, ở U22 Việt Nam không có cầu thủ nào là bất khả xâm phạm. Tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và phong độ của từng người, họ sẽ được xếp đá chính hoặc không. 

Nói về người đồng nghiệp đối phương, HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao HLV của Singapore và khẳng định chiến lược gia của đội bạn đã làm rất tốt công việc của mình: 

"Tôi đánh giá cao HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore. Ông ấy làm rất tốt công việc của mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ của ông thi đấu đầy nỗ lực và kỷ luật. 

Hiệp 1 của trận đấu cho thấy U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã phải điều chỉnh nhiều vị trí trong hiệp 2. Rất may là chúng tôi cuối cùng cũng có được bàn thắng và kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn". 

HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore không tỏ ra thất vọng sau thất bại trước U22 Việt Nam và cho rằng đội bóng của ông đã thua "đội mạnh nhất khu vực": 

"Mặc dù thua U22 Việt Nam nhưng đây là trận đấu tốt nhất của U22 Singapore. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và chỉ mất tập trung trong 1 tình huống. U22 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng và không ngạc nhiên nếu họ giành chức vô địch". 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm