| Hotline: 0983.970.780

HLV U23 Australia: 'Không thể coi thường vì Việt Nam chuẩn bị rất kỹ'

Thứ Sáu 05/01/2018 , 07:27 (GMT+7)

Chiến lược gia Ante Milicic nghiên cứu nhiều về các đối thủ ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Thành công được đo bằng chức vô địch. Nhưng lúc này chúng tôi chỉ nghĩ với việc vượt qua vòng bảng đã, sau đó tính tiếp", HLV Ante Milicic chia sẻ.

Australia nằm ở bảng D. Đội sẽ lần lượt gặp Syria (11/1), Việt Nam (14/1) và Hàn Quốc (17/1).

"Chúng tôi biết Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá trong vài năm qua. Đội tham dự giải của họ lần này cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng", cựu cầu thủ từng ghi năm bàn trong sáu lần khoác áo tuyển Australia đánh giá.

Australia được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải U23 châu Á. Ảnh: Reuters

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam hội quân từ 1/12/2017. Đội tham dự giải giao hữu M-150, giành vị trí thứ ba, sau đó có thêm hai trận giao hữu với Ulsan Hyundai (thua 2-3) và U23 Palestine (1-1).

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam kém xa Australia, nhưng khi đối đầu ở lứa trẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tháng 7/2017, Việt Nam đã đánh bại Australia tại bán kết giải U15 Đông Nam Á, rồi hạ Thái Lan để lên ngôi vô địch. Tại vòng chung kết U16 châu Á năm 2016, Việt Nam cũng đánh bại Australia 3-2.

"Thời gian chuẩn bị của U23 Australia ngắn. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong thời gian còn lại tại Trung Quốc, đội sẽ đạt được trình độ tốt nhất để sẵn sàng cho trận ra quân cũng như cả giải. Mục tiêu lúc này của Australia là phải qua được vòng bảng. Có như vậy, ít nhất đội cũng được đá thêm một trận để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, tiến bộ hơn", HLV Ante Milicic nói thêm.

Trong trận ra quân giải U23 châu Á, Australia đối đầu Syria. Điều đặc biệt là hai đội tuyển quốc gia này mới đụng nhau tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Ông Ante Milicic cũng chính là trợ lý cho HLV trưởng tuyển Australia khi vượt qua Syria sau hai lượt trận.

Ông Milicic rất tự tin vào khả năng đi xa hơn vòng bảng của U23 Australia. Ảnh: SBS.

“Việc đội tuyển giành vé dự World Cup cũng chính là động lực lớn đối với đội U23. Tôi tin rằng nếu thể hiện được đúng lối chơi của mình và 100% phong độ, chúng tôi không ngán ngại đối thủ nào. Chúng tôi luôn bước ra sân, chiến đấu và chiến thắng”, HLV Ante Milicic tuyên bố.

U23 Australia đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U23 châu Á, trong đó có 15 cầu thủ đang thi đấu trong nước và tám gương mặt chơi bóng ở nước ngoài. Nhiều học trò của HLV Milicic có kinh nghiệm chơi ở A-League, giải đấu số một Australia.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm