| Hotline: 0983.970.780

Hoa cây cảnh đại hạ giá vẫn ế ẩm, lái buôn lo mất tết

Thứ Sáu 05/02/2021 , 22:43 (GMT+7)

Hoa cây cảnh nở bung dưới thời tiết nắng ấm khiến người bán rất nóng ruột. Nhiều điểm bán hoa cây cảnh phải hạ giá bán nhưng lượng người mua rất ít.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa không cho bán hoa cây cảnh tại Quảng trường Lam Sơn. Vì thế, hoa cây cảnh chủ yếu bày bán trên các tuyến đường Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu, Bùi Khắc Nhất, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi kéo dài, Đông Hương 2...

Hoa cây cảnh chủ yếu bày bán trên các tuyến đường Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu, Bùi Khắc Nhất, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi kéo dài, Đông Hương 2... Ảnh: Võ Dũng.

Hoa cây cảnh chủ yếu bày bán trên các tuyến đường Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu, Bùi Khắc Nhất, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi kéo dài, Đông Hương 2... Ảnh: Võ Dũng.

Khoảng từ giữa tháng Chạp, các tuyến đường này đã được các lái buôn căng bạt, trưng bày các loại quất, đào, bưởi... Nhưng phải đến sau 20 tháng Chạp, các điểm bày bán hoa cây cảnh mới có khách đến xem. Năm nay, lượng người mua rất ít khiến không ít lái buôn nóng ruột.

Anh Doãn Văn Tiến, một người bán hoa cây cảnh trên đường Đông Hương 2 cho biết, thời điểm này năm trước anh đã bán hơn nửa số hàng nhưng năm nay mới chỉ bán được khoảng 1/10 số lượng nhập về. Khách chủ yếu đến xem vào buổi chiều tối nhưng ít người mua.

Năm nay, lượng hoa cây cảnh đem về Thanh Hóa rất lớn. Ảnh: Võ Dũng.

Năm nay, lượng hoa cây cảnh đem về Thanh Hóa rất lớn. Ảnh: Võ Dũng.

Anh Tiến cho biết thêm, anh hùn vốn hàng chục triệu đồng cùng hai người bạn ra Bắc lấy đào Nhật Tân. Tầm rằm tháng Chạp, thời tiết lạnh, rất phù hợp để cây đào giữ nụ hoa đến giáp tết mới nở. Tuy nhiên, vài bữa nay nắng ấm, đào nở bung, nhiều cành héo. Anh rất lo sẽ không bán hết hàng nên giảm giá xuống còn 1/2 nhưng vẫn ít người mua.

Mai cảnh miền Nam đẹp, nhiều nụ, được đưa về bày bán tràn ngập các tuyến phố nhưng rất ít người mua. Ảnh: Võ Dũng.

Mai cảnh miền Nam đẹp, nhiều nụ, được đưa về bày bán tràn ngập các tuyến phố nhưng rất ít người mua. Ảnh: Võ Dũng.

“Năm nay giá đào mua tại vườn khá cao do thời tiết thuận lợi, đào nhiều nụ, mập mạp. Nhưng nay rất khó bán, ít người mua. Bán không hết thì phải đem đi cho chứ trả lại chủ hàng cũng không lấy. Cứ đà này, nắng thêm vài bữa nữa thì coi như chúng tôi mất tết”, anh Tiến cho hay.

Không chỉ điểm bán hàng của anh Tiến, các điểm bán quất, mai cũng chung tình cảnh.

Đào đã nở bung dưới tiết trời nắng ấm, các thương lái đã giảm giá sâu nhưng vẫn rất ít người mua. Ảnh: Võ Dũng.

Đào đã nở bung dưới tiết trời nắng ấm, các thương lái đã giảm giá sâu nhưng vẫn rất ít người mua. Ảnh: Võ Dũng.

Anh Tùng, một khách vào ngắm điểm bán mai trên đường Bùi Khắc Nhất cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập của một công nhân như anh có sụt giảm. Gần tết, anh đi dạo một vòng xem có cành mai nào hợp túi tiền để mua nhưng với giá trên 1 triệu đồng/cây mai, anh đang đắn đo xem có nên bỏ tiền ra mua không.

Một cặp cây quất được uốn theo hình 'quất ông, quất bà' từng được 'hét giá' 25 triệu đồng nhưng cả chục ngày nay vẫn chưa có người hỏi mua dù chủ hàng đã giảm giá. Ảnh: Võ Dũng.

Một cặp cây quất được uốn theo hình "quất ông, quất bà" từng được "hét giá" 25 triệu đồng nhưng cả chục ngày nay vẫn chưa có người hỏi mua dù chủ hàng đã giảm giá. Ảnh: Võ Dũng.

Theo quan sát của PV, đến khoảng 20 tháng Chạp, lượng mai cảnh đem về thành phố Thanh Hóa bày bán càng nhiều. Mai và đào năm nay rất nhiều nụ nhưng đang nở rộ dưới tiết trời ấm. Có những cây quất, bưởi cảnh chỉ cách đây 5 - 7 ngày chủ hàng hét giá hàng chục triệu đồng thì nay giảm giá đến một nửa cũng không có người hỏi mua.

    Tags:
Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.