| Hotline: 0983.970.780

Hơn 6.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Thứ Tư 05/05/2021 , 22:10 (GMT+7)

Sau khi có 2 ca tái dương tính virus SARS-CoV-2, Hà Tĩnh cho học sinh các trường ở khu vực có bệnh nhân nghỉ học; đồng thời dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng giáo dục huyện Thạch Hà thông tin về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. 

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng giáo dục huyện Thạch Hà thông tin về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. 

Để đảm bảo việc khoanh vùng, dập dịch kịp thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh các trường ở khu vực có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 nghỉ học; đóng cửa Trường Mầm non Ischool và Trường Mầm non Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), nơi có học sinh là người nhà của bệnh nhân theo học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà thông tin, hiện 12 trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã cho hơn 5.000 học sinh nghỉ học từ ngày 6/5.

Tại TP Hà Tĩnh, có 300 học sinh Trường Mầm non Ischool đã nghỉ học. Trong khi đó, 700 học sinh Trường mầm non Nguyễn Du bắt đầu nghỉ học từ ngày mai.

Lãnh đạo Trường mầm non Nguyễn Du cho biết, dì của một em học sinh trong trường là ca tái nhiễm với virus SARS-CoV-2. Mẹ của học sinh này tiếp xúc với dì nên để đảm bảo an toàn, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học.

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu từ 21h ngày 5/5 đến khi có thông báo hoạt động trở lại để phòng chống dịch, gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu; cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè…

Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác còn lại được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện không tuân thủ, vi phạm thì yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 ca tái nhiễm Covid-19. Cụ thể, ngày 25/3/2021 bệnh nhân Nguyễn Thị H. (SN 1993), ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đi từ Campuchia trở về Việt Nam. Khi về đến Tây Ninh khai báo y tế, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 nên được điều trị tại bệnh viện này.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu từ 21h, ngày 5/5/2021 đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu từ 21h, ngày 5/5/2021 đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, đến ngày 25/4, H. ra sân bay Tây Ninh vào TP Hồ Chí Minh chơi 3 ngày. Ngày 27/4/2021, H. bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn (không nhớ tên) trên đường Yên Bái, TP Đà Nẵng. Ở đây, H. không tiếp xúc với ai, có đeo khẩu trang. Đến ngày 28/4, H. ra sân bay Đà Nẵng về sân bay Vinh, sau đó người thân đón về bằng ô tô riêng.

H. đã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái ở xóm Sâm Lộc, xã Tượng Sơn từ ngày 29/4/2021. Ngày 1/5/2021, H. có đi về nhà bố mẹ tại xóm 7, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) và chỉ tiếp xúc với bố và mẹ. Sau đó, H. về nhà chị gái tiếp tục thực hiện cách ly tại 1 phòng riêng.

Ngày 4/5/2021, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và hôm nay thì cho kết quả dương tính với vi rus SARS-CoV-2.

Đối với trường hợp chị Nguyễn Thị T. (SN 1989), trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, Thạch Hà, đi Dubai từ 5/1/2020, về nước 13/4/2021, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP HCM cùng với 4 công dân khác.

Trong quá trình cách ly, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đến ngày 30/4, chị T. kết thúc cách ly, rời khu cách ly đi taxi đến bến xe An Sương và thuê nhà nghỉ tại khu vực gần bến xe. Đến 4h sáng ngày 1/5, chị này bắt xe khách Hiếu Phượng về Hà Tĩnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm