| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ nước sạch

Thứ Bảy 27/04/2024 , 18:01 (GMT+7)

Trà Vinh Chiều 27/4, Trường Đại học Trà Vinh và Tập đoàn Aquaworks (Hàn Quốc) trao đổi, ký kết ghi nhớ hợp tác khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ nước sạch.

Tập đoàn Aquaworks là công ty hàng đầu trong lĩnh vực môi trường nước với sự đổi mới, sáng tạo, công nghệ và chất lượng khác biệt. Aquaworks bảo đảm các công nghệ sáng tạo và đổi mới cho quy trình xử lý và tái sử dụng nước bằng màng. Đồng thời, cung cấp xử lý nước với các sản phẩm và công nghệ khác biệt, từ thiết kế và xây dựng quy trình xử lý nước thải đến sản xuất máy khuếch tán hiệu quả cao.

Ông Yongil Shin, đại diện Aquaworks đã giới thiệu sơ lược quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tốc độ cao và công nghệ vi sinh hiện nay. Ảnh: TVU.

Ông Yongil Shin, đại diện Aquaworks đã giới thiệu sơ lược quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tốc độ cao và công nghệ vi sinh hiện nay. Ảnh: TVU.

Ông Yongil Shin, đại diện Aquaworks đã giới thiệu sơ lược quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tốc độ cao và công nghệ vi sinh hiện nay. Với những ưu thế vượt trội, doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ Trường Đại học Trà Vinh lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước, thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.

PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự vui mừng khi Tập đoàn Aquaworks (Hàn Quốc) tài trợ thiết bị xử lý nước, lắp đặt tại Trường Đại học Trà Vinh. Theo PGS.TS Diệp Thanh Tùng, việc ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ nước sạch là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề khan hiếm nước sạch và bảo vệ môi trường. Hợp tác nghiên cứu giúp các bên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực, từ đó thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ mới, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Hai bên cùng nhất trí ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TVU.

Hai bên cùng nhất trí ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TVU.

Hai bên cùng nhất trí ký kết bản ghi nhớ bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Tập đoàn Aquaworks đồng ý hỗ trợ và cung cấp cụm thiết bị xử lý làm sạch nước để làm mẫu cho nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ giữa hai bên đồng thời làm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm giúp cho những nơi có nhu cầu dễ dàng trong việc khảo sát tìm hiểu kỹ thuật và vận hành. 

Đồng thời, cùng hợp tác nghiên cứu về xử lý nước và cung cấp nước sạch cho tiêu dùng trong sản xuất và sinh hoạt của người dân đặc biệt là các chủ đề xử lý nước phèn và nước bị nhiễm mặn ở ĐBSCL. Ngoài ra, mở rộng chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho việc phát triển lĩnh này trong phạm vi rộng lớn hơn.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm