| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác Việt Nam - Uzbekistan cho ngành dâu tằm bền vững

Thứ Hai 22/01/2024 , 16:43 (GMT+7)

Sáng 22/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với đoàn công tác Uzbekistan về thúc đẩy hợp tác ngành trồng dâu nuôi tằm lấy tơ.

Sáng 22/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với đoàn công tác Uzbekistan về thúc đẩy hợp tác ngành trồng dâu nuôi tằm lấy tơ.

Sáng 22/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với đoàn công tác Uzbekistan về thúc đẩy hợp tác ngành trồng dâu nuôi tằm lấy tơ.

Giới thiệu về ngành trồng dâu, nuôi tằm lấy tơ, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thông tin, đây là nghề truyền thống của Việt Nam với diện tích khoảng 13.200ha, chủ yếu ở vùng Tây Nguyên (trong đó có Lâm Đồng, chiếm khoảng 73% so với cả nước).

Ngành dâu tằm tơ là một trong những ngành quan trọng của Việt Nam, liên quan đến sinh kế của nông dân và gắn chặt với sản phẩm được xuất khẩu. Hiện cả nước có 32 tỉnh có nghề trồng dâu nuôi tằm, với hơn 38.000 hộ nông dân (khoảng hơn 101.000 nông dân) làm nghề, tính theo lao động chiếm 0,24% tổng lao động nông nghiệp. Nghề trồng dâu nuôi tằm đóng góp khoảng 2% tổng giá trị xuất khẩu.

Để ngành dâu tằm tơ phát triển, Việt Nam lựa chọn những giống dâu chất lượng cao cho sản xuất gồm giống dâu địa phương, giống mới chọn lọc của Việt Nam (tam bội hoặc lai) và giống nhập từ Trung Quốc. Giống dâu mới chọn lọc của Việt Nam cho năng suất lá từ 35-40 tấn/ha.

Với diện tích này, mỗi năm sản lượng kén tằm tăng trưởng bình quân 19,33%. Năm 2022, sản lượng kén tằm là 16.824 tấn (trong đó vùng Tây Nguyên đạt 14.796 tấn chiếm 87,94% so với cả nước, riêng Lâm Đồng đạt 14.708 tấn, chiếm 87,42% so với cả nước). Ngoài ra, giống tằm cũng quan trọng, Việt Nam có 2 giống tằm đa hệ (giống bản địa) và giống tằm lưỡng hệ (được chọn tạo). 

Bộ NN-PTNT hoan nghênh việc hợp tác cho một ngành trồng dâu nuôi tằm hiệu quả và phát triển bền vững. 

Bộ NN-PTNT hoan nghênh việc hợp tác cho một ngành trồng dâu nuôi tằm hiệu quả và phát triển bền vững. 

“Mỗi năm, cần khoảng 150.000-500.000 kén trứng cho ngành dâu tằm phát triển. Sản phẩm ngành này dùng một phần xuất khẩu và một phần phục vụ thị trường trong nước”, ông Tống Xuân Chinh cho biết. 

Năm 2022, giá trị xuất khẩu tơ tằm tăng lên tới 97,7 triệu USD. Phần lớn tơ thô của Việt Nam được xuất khẩu sang Ấn Độ. 

Với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, đại diện Cục Chăn nuôi đề xuất phía Việt Nam và Uzbekistan thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm lấy tơ và thương mại, tập trung vào các nội dung như tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước; Tăng cường liên doanh trong lĩnh vực dâu tằm tơ giữa hai nước theo một chuỗi khép kín từ giống, vùng trồng, sơ chế, chế biến sâu sản phẩm để tạo giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi đề xuất hai bên trao đổi nguồn gen giống tằm lưỡng hệ, đào tạo về dâu tằm tơ và thương mại sản phẩm của ngành tơ lựa.

Đánh giá cao quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Uzbekistan, ông Rustam Kholmatov, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Công đoàn Công nhân Tổ hợp Công nghiệp Nông nghiệp mong muốn đoàn làm việc có thể học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực dâu tằm. 

Đoàn công tác Uzbekistan đến làm việc với Bộ NN-PTNT về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dâu tằm tơ. 

Đoàn công tác Uzbekistan đến làm việc với Bộ NN-PTNT về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dâu tằm tơ. 

Tổng sản lượng kén tươi của thế giới khoảng 850-860 triệu tấn/năm, trong đó Uzbekistan đứng thứ 3 với sản lượng 57-59 kg kén/hộp.  Với sản lượng như vậy, phía Uzbekistan mong muốn có thể tiếp tục củng cố hợp tác với Việt Nam để phát triển ngành dâu tằm và công nghiệp tơ tằm bền vững hơn. Ông Rustam đề nghị có thể xúc tiến ký kết hợp tác với phía Bộ NN-PTNT trong lĩnh vực này

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, trên cơ sở đề xuất hợp tác của Uzbekistan, phía Bộ NN-PTNT sẽ  giao các đơn vị đầu mối gồm Cục Chăn nuôi và Cục Thú y… nghiên cứu, trao đổi thêm với phía Uzbekistan để sớm đi đến ký kết hợp tác. 

Sự phối hợp giữa hai bên trong lĩnh vực đào tạo cho ngành dâu tằm đóng vai trò quan trọng. Ngành dâu tằm có thể góp phần trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Do đó, Bộ NN-PTNT hoan nghênh việc hợp tác cho một ngành trồng dâu nuôi tằm hiệu quả và phát triển bền vững.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm