| Hotline: 0983.970.780

Hy vọng cuối cùng

Thứ Tư 24/11/2010 , 10:17 (GMT+7)

Hôm nay (24/11), đội tuyển Kararedo Việt Nam sẽ xuất trận. Đây cũng là chủ lực cuối cùng của đoàn Thể thao nước nhà tham dự ASIAD 16.

Hôm nay (24/11), đội tuyển Kararedo Việt Nam sẽ xuất trận. Đây cũng là chủ lực cuối cùng của đoàn Thể thao nước nhà tham dự ASIAD 16.

Những ngày qua, đoàn thể thao Việt Nam rơi vào khoảng lặng lớn, tấm HCV quá xa dối với các tuyển thủ. Nhưng điều ấy lại thôi thúc thầy trò đội tuyển Karatedo thêm quyết tâm tập luyện, "giải hạn vàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn chốn ở tại làng Asian Games, HLV Lê Công đã lường trước khó khăn với Karatedo. Niềm hy vọng vàng lớn nhất là Nguyễn Hoàng Ngân (nội dung quyền biểu diễn) bị chấn thương sát thềm Đại hội. Nhưng khó không nản, HLV Lê Công và các học trò tỏ ra bình lặng khi nhắc đến những chặng đường gian truân phía trước. Theo một thành viên BHL, đội tuyển Karatedo quyết tâm thi đấu thật cao và cầu mong sự may mắn lại đến. HLV Lê Công luôn tự nhắc rằng việc giành 2 HCV tại ASIAD 14 và 1 HCV ở ASIAD 15 là “trúng số độc đắc”. Vậy thì, chúng ta lại hy vọng trúng độc đắc  lần nữa.

Theo các chuyên gia Karatedo thì hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào chiến thắng của các tuyển thủ. Đầu tiên là Vũ Thị Nguyệt Ánh với tư thế nhà vô địch chắc chắn sẽ phải căng sức để bảo vệ ngôi đầu. Nữ võ sỹ này hiện đang có chút khó khăn là cô chưa bình phục hoàn toàn chấn thương ở hai đầu gối. Nhưng Nguyệt Anh lại có lợi thế là sự xuất sắc của cô khiến Nhật Bản, quốc gia mạnh nhất ở môn này đắn đo cử VĐV tham dự ở hạng cân 48kg. Niềm hy vọng thứ hai là Nguyễn Ngọc Thành. Anh từng giành 2 HCV ở SEA Games 24 và 25, luôn biết “bùng nổ” ở những khoảnh khắc quyết định. Ở nhóm dưới, những cái ten được đặt niềm tin là Bùi Thị Triều, Nguyễn Văn Sử.

Bùi Thị Triều trẻ trung và tài năng đang dần vào độ chín. Nguyễn Văn Sử - người từng giành trận thắng quyết định để mang về tấm HCV kumite đồng đội nam ở SEA Games 25 - có sự điềm tĩnh lạ thường. Chàng trai đến từ Hà Tĩnh này biết đâu sẽ giúp đội tuyển karatedo và đoàn thể thao Việt Nam vượt khó trong những ngày tới. 

Với 8 VĐV (7 võ sĩ ở nội dung đối kháng và 1 võ sĩ thi quyền), chỉ tiêu của karatedo Việt Nam tại ASIAD 16 là bảo vệ thành tích 1 HCV. Việc chỉ đặt mục tiêu 1 HCV tại ASIAD 16 là nhằm tránh gây áp lực cho các VĐV. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn,cộng với sự tiến bộ từng ngày của các võ sĩ trẻ, BHL đội tuyển Karatedo tin rằng các tuyển thủ sẽ mang về nhiều tin vui bất ngờ tại Quảng Châu.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm