| Hotline: 0983.970.780

K. Kiên Giang rao bán đội bóng

Thứ Tư 02/10/2013 , 09:40 (GMT+7)

Không tìm được nguồn tài trợ, lãnh đạo CLB K.Kiên Giang hiện đang tìm đối tác để bán đội bóng kèm theo suất tham dự V.League 2014 với giá chỉ 7 tỷ đồng.

Không tìm được nguồn tài trợ, lãnh đạo CLB K.Kiên Giang hiện đang tìm đối tác để bán đội bóng kèm theo suất tham dự V.League 2014 với giá chỉ 7 tỷ đồng.

Việc bán suất V.League không phải là chuyện lạ. Mùa giải 2009, CLB Thể Công (cũ) sau khi giải thể đã chuyển toàn bộ đội bóng cho Thanh Hoá với giá 25 tỷ đồng. Tương tự, Navibank Sài Gòn từng mua lại nguyên CLB Quân khu 4 của HLV Vũ Quang Bảo, chuyển toàn đội từ miền Trung vào TP Hồ Chí Minh.

Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp của VFF dù có những quy định cụ thể về việc này nhưng hầu như chuyện mua bán suất ở V.League diễn ra rất đơn giản và dễ dàng.


Vì thiếu tiền, K.Kiên Giang phải rao bán đội bóng

Việc K.Kiên Giang rao bán đội bóng xuất phát từ tình hình kinh tế khó khăn của CLB này. Kết thúc mùa giải 2013, K.Kiên Giang vẫn chưa thể thanh toán tiền lương, thưởng cho các cầu thủ vì… hết tiền.

Do sốt ruột, các cầu thủ K.Kiên Giang đã liên tục lên tiếng kêu cứu khắp nơi. Một nhóm cầu thủ K.Kiên Giang thậm chí thuê cả luật sư để kiện CLB lên VFF cùng các cơ quan chức năng khác.

“Chúng tôi thi đấu cả mùa giải vất vả, lãnh đạo CLB cũng đã hứa hẹn sẽ thanh toán đầy đủ nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai được nhận đồng nào. Bản thân tôi còn gia đình, vợ con, giờ một đồng để tiêu cũng không có. Chúng tôi chỉ muốn được nhận những gì thuộc về mình. CLB cần phải có trách nhiệm chứ không thể phủi tay đẩy chúng tôi ra đường như thế”, một cầu thủ K.Kiên Giang nói.

Cuối tuần qua, các cầu thủ K.Kiên Giang tiếp tục nhắc CLB về khoản nợ trên, đồng thời tuyên bố sẽ kiện ra TAND tỉnh Kiên Giang nếu không được giải quyết quyền lợi.

Được biết, K.Kiên Giang từng rao bán suất dự V.League cho XSKT Cần Thơ. Số tiền 7 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ lương, thưởng cho các cầu thủ. Tuy nhiên, lãnh đạo XSKT Cần Thơ không nhận.

Một nguồn tin cho biết, Cần Thơ đã nhận được một gói tài trợ trị giá 45 tỷ đồng cho mùa giải 2014. Đội bóng này vì vậy muốn “tự đi bằng chân của mình”, thay vì mua suất V.League của K.Kiên Giang. K.Kiên Giang vì vậy buộc phải chuyển sang chào mời đối tác khác.

Tương lai của đội bóng này cũng trở nên hết sức bấp bênh bởi được biết, Ngân hàng Kiên Long sắp tới có thể thôi tài trợ. Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long, đồng thời là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết, ngân hàng này sẽ không gắn tên với CLB từ mùa giải 2014.

“Về vấn đề tài trợ nữa hay không, chúng tôi còn chờ quyết sách của HĐQT. Nhưng Kiên Long chắc chắn sẽ không gắn tên với CLB nữa”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng phủ nhận trách nhiệm trong việc CLB nợ tiền cầu thủ. “Trên cương vị nhà tài trợ, chúng tôi đã chuyển đủ 20 tỷ đồng cho CLB ở mùa giải vừa qua. Quyền lợi của cầu thủ cần thiết phải được đảm bảo nhưng trách nhiệm này không thể do Ngân hàng Kiên Long”, ông Thắng cho biết.

Theo quyết định được thông qua tại hội nghị tổng kết mùa giải, diễn ra ngày 28/9 tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, các CLB còn nợ lương, thưởng của cầu thủ, tiền lệ phí giải và tiền cổ đông… sẽ không được tham dự mùa giải 2014. Để dự V.League, các CLB cũng phải đảm bảo tối thiểu nguồn kinh phí 35 tỷ đồng. Đây là con số quá lớn đối với K.Kiên Giang thời điểm hiện tại.

Hôm qua, một lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) cho biết, VFF và VPF hiện đang nỗ lực để hỗ trợ K.Kiên Giang tìm đối tác giúp đỡ CLB ở mùa giải 2014. “Chúng tôi hy vọng K.Kiên Giang sớm giải quyết chế độ cho các cầu thủ bởi việc đội bóng nợ lương, thưởng cầu thủ cũng ảnh hưởng tới uy tín chung của cả giải đấu”, lãnh đạo VFF nói trên cho biết.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm