| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch không hoàn hảo

Thứ Hai 11/08/2014 , 10:39 (GMT+7)

Kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn 3 tuần nữa là chấm dứt, nhưng cho đến lúc này, thật khó để kiếm ra một vị HLV nào xoa tay hài lòng với những gì đang có trong tay.

Ưng ý là từ có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của C.Ancelotti. Kể từ khi khởi nghiệp huấn luyện tại Reggiana, rồi lúc bắt đầu nổi danh tại Juventus, sau đó là AC Milan, Chelsea, PSG và bây giờ là Real Madrid, chưa khi nào C.Ancelotti được toàn quyền lựa chọn cầu thủ. Ông là một HLV chứ không phải một nhà quản lý. Việc mua cầu thủ nào hoàn toàn không thuộc thẩm quyền của ông.

Tương tự như vậy là tình trạng của Luis Enrique. Bất chấp việc Barcelona đang là CLB bạo chi nhất châu Âu mùa hè 2014, nhưng khó có thể nói đội hình hiện tại của họ đã đủ để trở thành đối trọng của hai đội bóng thành Madrid. Việc không bổ sung được một trung vệ đẳng cấp và một hậu vệ phải thay thế Dani Alves khiến Luis Enrique đang phải vá víu bằng những sơ đồ lạ mắt.

Chung quy, đó là cái khó của những HLV làm việc tại Tây Ban Nha. Cái họ muốn và cái họ có thường chẳng liên quan đến nhau. Diego Simeone có thể là một ngoại lệ nhờ những thành công vang dội ông mang đến cho Atletico, nhưng ông cũng chẳng hài lòng với đội hình hiện có khi không thể giữ chân những học trò ưu tú nhất ở mùa giải trước.

Manuel Pellegrini là một trong những HLV hiếm hoi vào thời điểm hiện tại, không cần mua sắm mà vẫn có thể yên tâm chinh chiến trong mùa giải mới. Với những trụ cột đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ như: Kompany, Aguero, Silva, Nasri…, Manchester City đang dần đi vào sự ổn định sau khi liên tục bạo chi trên thị trường chuyển nhượng.

Mặc dù vậy, cũng giống như Barcelona, vị trí trung vệ vẫn là khiếm khuyết làm Pellegrini đứng ngồi không yên. Họ đã có giải pháp mang tên Eliaquim Mangala. Bản thân anh này cũng như đội bóng chủ quản Porto đã đồng ý mọi điểm trong bản giao kèo, nhưng Luật Công bằng tài chính của UEFA không cho phép Manchester City chi tới 32 triệu bảng cho chữ ký này.

Giỏi buôn bán hơn hẳn đội bóng thành Manchester, Chelsea đã tích lũy được một tài khoản kha khá sau khi đẩy đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch với giá cao như Juan Mata, David Luiz, Romelu Lukaku… Jose Mourinho đã sử dụng hiệu quả số tiền này để mang về 3 tân binh chất lượng gồm: Diego Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis. Nhưng "Người đặc biệt" vẫn còn đó nỗi lo ở vị trí của John Terry. Nếu trung vệ đội trưởng này chấn thương, tất cả những cái tên còn lại đều không mang tới sự yên tâm.

Tuy nhiên, khi đem so với Arsenal, Liverpool và Manchester United, Chelsea vẫn may mắn chán. Cả ba đội bóng có màu áo đỏ truyền thống chưa hề mang tới những nét tích cực sau 2 tháng chuyển nhượng.

Hàng phòng ngự vốn bị đánh giá thấp của Arsenal càng trở nên mong manh hơn khi họ để Thomas Vermaelen ra đi. Liverpool đang bị nghi ngờ ở sự khôn ngoan khi bán đi một ngôi sao đẳng cấp thế giới (Luis Suarez), nhưng lại chỉ mang về những cầu thủ ở mức trung bình khá hoặc ở dạng tiềm năng.

Manchester United, sau màn ra mắt ồn ào của Louis van Gaal, cũng đang gặp vô vàn khó khăn trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu lớn nhất Arturo Vidal vẫn chưa được Quỷ đỏ dứt điểm, còn Matt Hummels lại đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Arsenal. Thậm chí, báo chí Anh mấy hôm nay đồn thổi, đội chủ sân Old Trafford phải xoay sang Juan Cuadrado để làm yên lòng CĐV.

Mùa chuyển nhượng còn 3 tuần nữa sẽ chấm dứt, nhưng nếu không có những đột biến trong khoảng thời gian còn lại, khó có thể nói các ông lớn của bóng đá châu Âu đã có một kỳ chuyển nhượng hoàn hảo.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm