| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII - Bình Ðịnh

Thứ Sáu 09/08/2019 , 06:56 (GMT+7)

Tối 8/8, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII – Bình Định năm 2019.

Về tham dự buổi lễ có ông Vương Đức Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch); Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam ông Hoàng Vĩnh Giang; ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Các đoàn võ thuật về tham gia Liên hoan võ

Đây là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là võ cổ truyền Việt Nam. Trong đó, võ cổ truyền Bình Định đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây cũng là dịp để các võ phái, võ đường trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ cổ truyền Bình Định nói riêng. Qua đó, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa và quê hương, đất nước, con người Bình Định.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, võ cổ truyền Việt Nam là tổng hợp các môn phái võ của dân tộc, được chắt lọc, phát triển qua hàng ngàn năm, đã và đang được phổ biến rộng rãi trong cả nước và nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 400 trung tâm đào tạo, huấn luyện, môn phái, võ phái, võ đường, câu lạc bộ với khoảng 900 võ sư, huấn luyện viên và hơn 1 triệu lượt môn sinh theo học võ cổ truyền Việt Nam ở 45 nước trên thế giới.

Đoàn võ sĩ Ấn Độ diễu hành tại Lế khai mạc Liên hoan võ

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam do tỉnh Bình Định khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006. Liên hoan đã trở thành nơi hội tụ định kỳ của những người đam mê nền võ thuật truyền thống Việt Nam. Liên hoa Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII – Bình Định năm 2019 tiếp tục là nơi hội tụ, giao lưu, kết nối tình thân giữa những người luôn trân quý võ cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước.

“Đây là niềm tự hào có sức lan tỏa mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam, 1 trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được mở rộng về quy mô cũng như chất lượng của các đoàn võ thuật tham gia. Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định trong những năm qua đã khẳng định thương hiệu vững chắc của võ cổ truyền Việt Nam trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế”, ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Tây Sơn võ thuật môn phái Bình Thái Đạo đi diễu hành

Điểm nhấn của Lễ Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Hội tụ và phát triển” gồm 3 phần: Võ cổ truyền Việt Nam chung một cội nguồn dân tộc, Võ cổ truyền đồng hành cùng đất nước, Võ cổ truyền hội tụ và phát triển.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình nghệ thuật khẳng định võ được bắt nguồn từ những động tác trong đời sống thường ngày của con người từ thuở sơ khai. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, những kỹ năng ấy được các bậc tiền bối hệ thống, nâng cao, sáng tạo thành những bộ binh thư, binh pháp cùng nền võ thuật danh bất hư truyền. Các thế võ, bài thảo xuất phát từ sụ quan sát, đúc kết kinh nghiệm của cha ông khi đối mặt với thú dữ và kẻ thù.

Các võ sĩ nước ngoài tham gia Liên hoan võ

Trải qua hàng nghìn năm chắt lọc, trao truyền và phát triển, võ cổ truyền trở thành 1 bộ phận của nền văn hóa Việt. Võ cổ truyền luôn gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt, và đặc biệt là trong nghệ thuật quân sự, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông.

Võ cổ truyền tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức, được trao truyền và lưu giữ từ đời này sang đời khác trong mỗi gia đình, dòng tộc, các lò võ cả trong và ngoài nước. Võ cổ truyền Việt Nam là tổng hợp các môn phái võ của dân tộc, đang được phổ biến trong cả nước và quốc tế.

1 tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc đêm Liên hoan võ

“Võ cổ truyền Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2012. Hiện Bình Định là 1 trong những địa phương bảo tồn, phát huy tốt di sản võ cổ truyền dân tộc”, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định.

“Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam – Bình Định năm 2019 diễn ra từ ngày 7 – 11/ với trên 1.030 võ sư, võ sĩ, võ sinh đến từ 15 quốc gia trên thế giới tham dự. Các hoạt động thi đấu Tinh hoa võ Việt quốc tế lần thứ II, thi nâng đai trong nước và quốc tế, giao lưu giữa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước được đan xen tinh tế trong suốt những ngày liên hoan diễn ra”.

 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm