UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Theo Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang, năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 53 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng và hàng trăm ha rừng bị thiệu rụi.

Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 53 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng và hàng trăm ha rừng bị thiệu rụi. Ảnh: Trung Chánh.
Trong đó, cháy rừng xảy ra 38 vụ, gây thiệt hại gần 408ha rừng, diện tích bị cháy chủ yếu là rừng phòng hộ với gần 386ha, còn lại là rừng đặc dụng. Cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện… xảy ra 15 vụ, làm 1 người chết, gây thiệt hại về tài sản khoảng hơn 4,5 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố điện, chập điện, bất cẩn bất cẩn trong sử dụng lửa và do thiên tai. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn và 2 vụ sự cố, làm chết 3 người, bị thương 7 người, tốc mái 33 căn nhà, sập 28 căn nhà, đổ 2 trụ điện, thiệt hại về tài sản ước tính trên 2,4 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy và mức độ thiệt hại đều tăng. Trong đó, cháy rừng tăng 26 vụ, diện tích thiệt hại tăng gần 396ha. Cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện tăng 10 vụ, tăng 1 người chết, thiệt hại về tài sản tăng hơn 2,2 tỷ đồng. Sự cố, tai nạn tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, bị thương tăng 7 người, thiệt hại về tài sản tăng hơn 1,8 tỷ đồng.
Triển khai nhiệm vụ năm 2025, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, hiện đã vào cao điểm mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ xảy cháy là rất cao, nhất là cháy rừng. Do đó, yêu cầu các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tốt lực lượng, phương tiện nhằm chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.