| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng sản xuất lan sang rừng phòng hộ, thiệt hại hơn 370 ha

Thứ Năm 02/05/2024 , 14:15 (GMT+7)

KIÊN GIANG Vụ cháy rừng sản xuất Rộc Xây do Sư đoàn 330 quản lý đã lan sang rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng Kiên Giang, thiêu rụi hơn 370 ha rừng.

Vụ cháy rừng tại huyện Giang Thành gây thiệt hại khoảng 371 ha rừng, gồm 300 ha rừng sản xuất và 71 ha rừng phòng hộ. Ảnh: Trung Chánh.

Vụ cháy rừng tại huyện Giang Thành gây thiệt hại khoảng 371 ha rừng, gồm 300 ha rừng sản xuất và 71 ha rừng phòng hộ. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, tỉnh đã có báo cáo nhanh về vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Giang Thành, gây thiệt hại lớn cả rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Theo đó, đám cháy bùng phát vào trưa ngày 28/4 trên diện tích rừng do Đội Sản xuất Rộc Xây thuộc Sư đoàn 330 quản lý. Xác định cháy rừng lớn vượt tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang đã huy động nhiều lực lượng chi viện chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, nắng nóng kèm theo gió nên đến 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa cháy rừng của Đội Sản xuất Rộc Xây thuộc Sư đoàn 330 quản lý đã cháy lan sang khu rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý. Sở NN-PTNT Kiên Giang đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng và bằng các biện pháp ngăn chặn đám cháy không để lan ra diện rộng. Các lực lượng được duy trì chữa cháy trong các ngày 29 đến 30/4, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị duy trì dập tắt hoàn toàn đám cháy.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo duy trì các lực lượng để tiếp tục chữa ngún, kiên quyết không để đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo duy trì các lực lượng để tiếp tục chữa ngún, kiên quyết không để đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

Qua thống kê, diện tích rừng của Đội Sản xuất Rộc Xây bị cháy, gây thiệt hại  khoảng 300/629 ha. Trong đó, có 60 ha rừng trồng 15 tuổi, 240 ha rừng tái sinh chồi sau khai thác 3 năm tuổi. Diện tích rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý, bị cháy ước khoảng 71/294 ha, rừng trồng năm 2017, 2018. Bước đầu ghi nhận khoảng 7-10 ha diện tích bị thiệt hại, còn lại có khả năng phục hồi.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo duy trì các lực lượng, phương tiện tại hiện trường thêm ít nhất 5 ngày để tiếp tục chữa ngún, kiên quyết không để đám cháy bùng phát trở lại, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Các chủ rừng bơm nước bổ sung vào kênh rừng đảm bảo nước phục vụ công tác chữa cháy rừng. Tăng cường thêm lực lượng để tuần tra, kiểm tra, bố trí thêm chốt canh, ứng trực phòng cháy, chữa cháy từ nay cho đến hết mùa khô 2024.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

TP.HCM nghiên cứu lập đề án phủ kín rừng phòng hộ Cần Giờ

TP.HCM nghiên cứu Đề án phủ kín và mở rộng rừng phòng hộ Cần Giờ. Từ đó, tạo ra giá trị lớn hơn, hướng tới bán tín chỉ carbon, thu lợi từ rừng.

Cần tăng đầu tư, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng

Yên Bái là điểm nóng về cháy rừng, ý thức người dân chưa cao, địa hình chia cắt, lực lượng mỏng, thiếu thiết bị chuyên dụng nên công tác chống cháy rừng còn gian nan.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.