| Hotline: 0983.970.780

K.Kiên Giang rút khỏi V.League 2014?

Thứ Hai 14/10/2013 , 09:44 (GMT+7)

Đội bóng miền Tây 99% sẽ không thể tham dự V.League 2014 do không đáp ứng được yêu cầu về tài chính của VFF và VPF.

Đội bóng miền Tây 99% sẽ không thể tham dự V.League 2014 do không đáp ứng được yêu cầu về tài chính của LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF).

K.Kiên Giang vừa qua đã rao bán CLB với mức giá 7 tỷ đồng, số tiền đủ để trang trải chi phí nợ nần lương, thưởng cho các cầu thủ ở mùa giải 2013. Được biết, kết thúc V.League 2013, K.Kiên Giang hiện vẫn còn nợ 2 tháng lương cuối cùng (tháng 7, 8) cùng 50% số tiền “lót tay” cho các cầu thủ. Vì việc này, một nhóm cầu thủ K.Kiên Giang, đứng đầu là đội trưởng Lưu Ngọc Hùng vừa qua đã mời luật sư, gửi đơn khiếu nại lên VFF nhờ can thiệp. Tuy nhiên, do không tìm được nguồn tài trợ, lãnh đạo K.Kiên Giang đành khất lần, khất mòn.

Trước sự truy bức của các cầu thủ, số điện thoại của Giám đốc điều hành Trương Thanh Hồng thường xuyên trong tình trạng không liên lạc được. Trong khi đó, HLV trưởng Lại Hồng Vân do chỉ phụ trách chuyên môn nên cũng bất lực không giải quyết được chế độ cho cầu thủ.


Khả năng K.Kiên Giang rút khỏi V.League là rất cao

Nguồn tin của Báo NNVN cho biết, đến ngày hôm qua, đội bóng của HLV Lại Hồng Vân vẫn chưa “chốt” được đối tác nhận lại suất V.League. XSCT Cần Thơ từng được K.Kiên Giang gửi gắm, nhưng đã từ chối do mức giá 7 tỷ đồng bị đánh giá là quá cao trong điều kiện hiện nay.

“Cho không chưa chắc chúng tôi đã dám nhận, bởi tình hình kinh tế lúc này thực sự khó khăn. Chúng tôi chỉ lo cho CLB của mình cũng đã rất vất vả rồi, cách nào cáng đáng thêm được các cầu thủ của K.Kiên Giang”, một lãnh đạo XSKT Cần Thơ cho biết.

Ngân hàng Kiên Long, nhà tài trợ của K.Kiên Giang ở mùa giải trước cũng không giấu ý định rút khỏi đội bóng này. Lý do một phần bởi kinh phí có hạn và phần khác, Chủ tịch HĐQT của Kiên Long, ông Võ Quốc Thắng vốn hiện cũng đang là Chủ tịch VPF. Vì tài trợ cho K.Kiên Giang, ông Thắng vừa qua đã bị nhiều người chỉ trích là “tiếp bước” bầu Hiển, sở hữu 2 đội bóng cùng lúc.

“Hiện tại chúng tôi chưa quyết định có tiếp tục tài trợ cho K.Kiên Giang hay không. Việc này phải chờ HĐQT ngân hàng quyết định, và hơn nữa cũng cần có chào mời của phía CLB. Nhưng chắc chắn là ở mùa tới, chúng tôi sẽ không gắn tên với CLB nữa”, ông Thắng cho biết.

Tại hội nghị tổng kết mùa giải hôm 28/9 ở TP Hồ Chí Minh, VFF và VPF đã xác định tinh thần “còn bao nhiêu, chơi bấy nhiêu”. Vì vậy, Chủ tịch Võ Quốc Thắng cho biết, trường hợp K.Kiên Giang rút khỏi giải, VPF sẽ không níu kéo.

“Đây là vấn đề nội bộ của CLB, chúng tôi dù muốn cũng không thể can thiệp được. Tôi cho rằng đây cũng là quy luật bình thường, khi CLB đã được xác định hoạt động như một doanh nghiệp độc lập. Hoạt động hiệu quả thì duy trì, còn không thì giải thể là chuyện khó tránh khỏi”, ông Thắng nói.

Trong khi nhà tài trợ rút lui, K.Kiên Giang cũng không nhận được sự hỗ trợ từ phía địa phương như nhiều CLB khác. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Kiên Giang Võ Đồng Lập tuyên bố, đội bóng đã được giao cho doanh nghiệp, nên sở “sẽ không có sự hỗ trợ nào cả”.

Thông tin từ K.Kiên Giang cho biết, gần như chắc chắn CLB này sẽ không tham dự mùa giải 2014. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm ngày 31/10, hạn chót để các CLB có thể thực hiện việc chuyển nhượng CLB, đội bóng của HLV Lại Hồng Vân sẽ tìm đối tác chuyển giao. Được biết, sau khi XSKT Cần Thơ từ chối, lãnh đạo K.Kiên Giang đã liên hệ với 1 vài doanh nghiệp trong tỉnh nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cũng thừa nhận, khả năng K.Kiên Giang rút khỏi V.League là rất cao.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm