| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình sẽ cung ứng, quản lý chất lượng giống nhuyễn thể cho Quảng Ninh

Thứ Hai 28/09/2020 , 20:20 (GMT+7)

Chiều 28/9, Sở NN-PTNT hai tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức ký kết, hợp tác phát triển nghề nuôi nhuyễn thể theo hướng công nghiệp.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản đưa ra phân tích, đánh giá trong lễ ký kết chương trình phối hợp, cung ứng, quản lý chất lượng giống nhuyễn thể giữa 2 địa phương. Ảnh: Anh Thắng.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản đưa ra phân tích, đánh giá trong lễ ký kết chương trình phối hợp, cung ứng, quản lý chất lượng giống nhuyễn thể giữa 2 địa phương. Ảnh: Anh Thắng.

Theo thống kê năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Quảng Ninh khoảng 21.251 ha. Trong đó diện tích nuôi thủy sản mặn lợ là 18.146 ha (Nuôi nhuyễn thể 3.796 ha). Trong năm 2020, ngành nông nghiệp địa phương đặt ra kế hoạch với tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 68.000 tấn. Trong đó thủy sản nuôi mặn lợ dat 52.654 tấn (riêng nhuyễn thể 31.505 tấn), thủy sản hải sản khác 4.622 tấn và nuôi thủy sản nước ngọt đạt 10.724 tấn.

Để đạt kết hoạch đề ra, tổng nhu cầu số lượng giống thủy sản thả nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 4,7 tỷ con giống; Trong đó nhu cầu con giống thủy sản nuôi mặn lợ khoảng 4,6 tỷ (Trong đó nhu cầu con giống nhuyễn thể các loại vào khoảng 2 tỷ con).

Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất giống thủy sản tại địa phương mới chỉ sản xuất, cung ứng giống thủy sản đạt khoảng 1,5 tỷ con giống, đáp ứng được khoảng 30,7% nhu cầu cho người nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, giống thủy sản mặn lợ là 1,4 tỷ con (sản xuất, ương dưỡng giống tôm đạt 1,1 tỷ con, giống nhuyễn thể mới chỉ đạt 225 triệu con, giống cá biển đạt 23 triệu con, giống hải sản khác đạt 25 triệu con); 100 triệu con thuộc về các loài thủy sản nước ngọt. Ở Quảng Ninh chưa tự sản xuất được giống nhuyễn thể do yếu tố thổ nhưỡng, môi trường nước biển, khí hậu, thời tiết... .

Trong khi đó, Ninh Bình với đặc điểm là vùng biển bồi, độ mặn thấp, thuận lợi để sản xuất giống nhuyễn thể. Từ nhưng đặc điểm trên thì một vài năm trở lại đây, sản xuất hàu giống phát triển mạnh trên địa bàn các xã vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, là một hướng phát triển mới, tạo nguồn sinh kế ổn định cho người dân trên địa bàn. Tính đến tháng 7/2020, tổng số trại giống trên địa bàn huyện Kim Sơn là 267 trại. Trong đó Kim Trung: 159 trại, Kim Đông 52 trại, Kim Hải 54 trại và Thị trấn Bình Minh 2 trại, với quy mô các trại trung bình từ 1 - 1,5 ha.

Năm 2020, thời tiết thuận lợi cho sản xuất giống hàu, nên dù chưa bước vào vụ sản xuất chính (từ tháng 10 - 2/2021) nhưng sản lượng hàu giống sản xuất ra khá lớn. Tính đến hết tháng 8/ 2020, địa phương đã sản xuất được trên 7 tỷ con giống và dự tính đến hết năm 2020 sản xuất được trên 10 tỷ con, đối tượng chủ yếu là hàu cửa sông và hàu Thái Bình Dương với thị trường xuất bán chủ yếu là các tỉnh Quảng Ninh,Hải Phòng, giá trị mang lại ước đạt trên 250 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Anh Thắng.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Anh Thắng.

Thời gian gần đây, chất lượng giống hàu được sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được các hộ nuôi đánh giá cao, tỷ lệ hao hụt thấp, nuôi được thời gian dài, nên dần dần thị trường lựa chọn hàu giống được sản xuất tại Ninh Bình thay vì hàu giống được nhập từ Trung Quốc, vì vậy đầu ra con hàu giống dần dần ổn định. Bên cạnh đó, một số trại sản xuất giống trên địa bàn đã liên kết với các cơ sở nuôi tại Quảng Ninh, sản xuất theo đơn đặt hàng, có cam kết về chất lượng đã dần nâng cao giá trị hàu giống Ninh Bình.

Dựa vào khả năng cung ứng và nhu cầu giống nhuyễn thể giữa người nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình, Sở NN-PTNT 2 địa phương đã tổ chức ký kết, đồng thuận quy định về nguyên tắc, nội dung phối hợp trong cung ứng và công tác quản lý Nhà nước đối với sản xuất, ương dưỡng, sử dụng giống trên cơ sở chức năng, quyền hạn, đảm bảo hỗ trợ và tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong khâu sản xuất, lưu thông, sử dụng con giống thủy sản.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm