| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ trực tiếp cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Chủ Nhật 20/10/2024 , 16:54 (GMT+7)

Cà Mau Ngày 20/10, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, các nhà tài trợ, tổ chức chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'.

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ (bên trái), tặng quà cho các ngư dân tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Anh.

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ (bên trái), tặng quà cho các ngư dân tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Anh.

Chương trình đã trực tiếp tặng quà cho 100 gia đình ngư dân, mỗi phần quà trị giá hơn 6 triệu đồng. Bao gồm: cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, bình ắc quy, đèn led, combo pin, túi thuốc, bóng đèn năng lượng mặt trời, cuộn dây thừng chuyên dụng và phiếu mua hàng 1 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình đã trao 200 bình lọc nước sạch uống trực tiếp cho người dân ở 4 xã trên địa bàn huyện U Minh là Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Tiến, Khánh Hòa. Đồng thời, trao 25 suất học bổng cho các học sinh là con em các ngư dân vượt khó.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, khoảng 500 ngư dân ở 3 xã: Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Tiến, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) được khám bệnh và phát thuốc miễn phí.

Bà con ngư dân phấn khởi nhận quà tặng từ chương trình. Ảnh: HD.

Bà con ngư dân phấn khởi nhận quà tặng từ chương trình. Ảnh: HD.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn, với hơn 4.300 tàu cá. Trong đó có 1.551 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, khai thác xa bờ, cho sản lượng khai thác thủy sản trên 230.000 tấn/năm.

Các đội tàu không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn tạo việc làm, thể hiện vai trò quan trọng trong khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc vượt ranh giới trên biển; tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; nguồn lợi thủy sản trên biển giảm, chi phí ra khơi, khai thác ngày càng tăng, gây khó khăn cho bà con ngư dân.

Xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nằm ven đê biển Tây, đời sống người dân phần lớn phụ thuộc vào nghề đánh bắt thủy hải sản. Ảnh: Kim Anh.

Xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nằm ven đê biển Tây, đời sống người dân phần lớn phụ thuộc vào nghề đánh bắt thủy hải sản. Ảnh: Kim Anh.

Ông Sử khẳng định, việc triển khai chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại tỉnh Cà Mau cần thiết, kịp thời động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là chống khai thác IUU.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” được tổ chức từ đầu năm 2023 và dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước. Tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng, với khoảng 5.600 ngư dân trong cả nước được hỗ trợ. Trong đó, Cà Mau là địa phương có biển thứ 18 tổ chức chương trình.

Với ý nghĩa đó, chương trình nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Agribank. Qua đó, đơn vị mong muốn cùng chung tay hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam. 

Xem thêm
Bí quyết tôm khỏe dù thời tiết đỏng đảnh

Bà Rịa - Vũng Tàu Với việc ứng dụng công nghệ sinh học và lấy nước biển sâu, công ty Minh Phú Lộc An vẫn khiến cho con tôm ‘sống khỏe’ giữa hai mùa nắng - mưa.

Dẹp ngư cụ cấm, đánh bắt kiểu tận diệt

Để việc đánh bắt thủy sản được bền vững, ngoài việc thả tôm cá tái sinh, Đồng Nai đang mạnh tay dẹp bỏ ngư cụ cấm và hỗ trợ tiền chuyển đổi cho người dân.

Nữ giám đốc hợp tác xã đưa nước mắm xuất sang Úc

HÀ TĨNH Sau hơn 3 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã, nữ giám đốc 9x ở Hà Tĩnh đã đưa thương hiệu nước mắm Phú Sáng vươn thị trường quốc tế.

Bình luận mới nhất