| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Năm 11/08/2011 , 11:55 (GMT+7)

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân địa phương.

Sáng 11/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ mít tinh, diễu binh diễu hành kỷ niệm 180 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân địa phương. 

Ông Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

180 năm qua Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần chịu thương, chịu khó, thông minh, sáng tạo, kiên cường họ đã vượt qua những khó khăn đó để hôm nay dành được nhiều thành quả đáng khích lệ. Đặc biệt, sau khi tái lập tỉnh năm 1991, từ một tỉnh nghèo với dân số 1,2 triệu người; sản lượng lương thực mới chỉ đạt 18 vạn tấn; thu nhập đầu người 1,2 triệu/người/năm; trên 60% hộ nghèo đói; thu ngân ngân sách toàn tỉnh 18 tỷ đồng, đến nay sản lượng lương thực có hạt tăng lên 52 vạn tấn; thu nhập đầu người trên 12 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất.

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nói: “Để có được thành quả sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã cùng nhau đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh thoát nghèo vươn lên thành một tỉnh có nền nông nghiệp phát triển bền vững; công nghiệp, TTCN, dịch vụ mạnh và vươn xa, phấn đấu từ nay đến 2015 đạt mức tăng trưởng từ 7 - 7,5%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5%/năm”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 180 năm qua, đặc biệt sau 20 năm tái lập tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, thời gian tới Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015 sớm đưa Hà Tĩnh thoát nghèo, phát triển bền vững; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội; đẩy nhanh thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; chương trình nông thôn mới, phát triển giáo dục đào tạo, y tế, việc làm...Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong dịp kỷ niệm này.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất