| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng để thất vọng

Thứ Hai 04/07/2011 , 11:48 (GMT+7)

Được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại giải lần này, sở hữu dàn ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Argentina lại để Bolivia cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng A Copa America 2011.

Được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại giải lần này, sở hữu dàn ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Argentina lại để Bolivia cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng A Copa America 2011. Chính HLV Sergio Batista thừa nhận nhiều vấn đề lớn đang tồn tại trong lối chơi của Los Albiceleste.

Báo giới Argentina, mà điển hình là những tờ Ole, Clarin đều chê bai màn ra mắt của những cầu thủ con cưng xứ Tango. Đội ngũ nhiều ngôi sao không thể kết hợp thành một tập thể kết dính, các tuyến chơi rời rạc, thiếu tập trung. Sơ đồ 4-3-3 mà Sergio Batista áp dụng đã thất bại hoàn toàn trên phương diện tấn công, hay đúng hơn là phục vụ ngôi sao lớn nhất Lionel Messi.

Từ khi bắt đầu giải, Batista đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi đẩy cả Aguero, Higuain lên băng ghế dự bị để lấy suất chính thức cho Lavezzi. Yếu tố mà Lavezzi được đánh giá cao là anh có xu thế bám biên, tốc độ và kỹ thuật đều tốt, đồng thời vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Napoli tại Serie A. Nhưng khi trở về ĐTQG, dù rất nỗ lực nhưng Lavezzi lại không có được sự hòa hợp cùng đồng đội. Lavezzi chơi năng nổ, nhưng quá thiếu hiệu quả và không có được pha bóng nào có nét bên cánh phải.

Nhưng không phải chỉ Lavezzi, hai tiền đạo còn lại là Tevez lẫn Messi đều chơi mờ nhạt. Tevez đánh mất sức mạnh, sự bền bỉ lẫn tốc độ trong các pha đi bóng bên cánh trái, còn Lionel Messi lạc lõng ở trung tâm. Nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự mờ nhạt của “El Pulga”, đó là anh không có được người tiếp bóng ở giữa sân, thường xuyên lùi về quá xa khung thành và luôn bị hậu vệ đối phương theo khá sát. Vấn đề đó tồn đọng từ thời Maradona và Batista hiện nay chưa giải được bài toán đó.

Hàng tiền vệ 3 người nếu xét về khía cạnh cá nhân thì Mascherano, Cambiasso và Banega đều là những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, nhưng sự ăn ý và hòa hợp của họ là zero. Mascherano ổn định ở vai trò máy quét, nhưng cả Cambiasso lẫn Banega đều chơi quá thấp và không có được sự ăn ý với 3 tiền đạo ở trên. Hàng tiền vệ khô cứng, hàng thủ Argentina chẳng khá hơn khi cặp trung vệ Milito-Burdisso thường xuyên mất vị trí, điển hình là ở tình huống Rojas thoải mái dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Hệ thống của Batista thực sự còn quá nhiều khiếm quyết, nhưng dù sao Argentina cũng có không ít điểm sáng tại La Plata. Thủ thành Romero cứu cho đội nhà ít nhất hai bàn thua, hai hậu vệ cánh Zanetti và Rojo lên công về thủ nhịp nhàng, trong khi cả Di Maria lẫn Aguero đều đem lại thế trận sáng sủa kể từ khi được tung vào sân. Rõ ràng, Argentina còn không ít cầu thủ xuất sắc nhưng Batista chưa tận dụng hết, thay vào đó là sơ đồ 11 ngày báo giới Argentina tung ra trước đó mấy ngày.

Một sự thay đổi về cách chơi và nhân sự là điều bắt buộc với Los Albiceleste ở trận đấu với Colombia là điều bắt buộc. Aguero, Di Maria và Javier Pastore xứng đáng có suất đá chính, bởi họ có thừa sự sáng tạo hơn hẳn Lavezzi hay Cambiasso. Và vấn đề hàng thủ sẽ là điều Batista đau đầu nhất, bởi chắc chắn Falcao bên phía Colombia sắc bén hơn gấp 10 lần so với Rojas hay Martins mà thủ thành Romero từng đối mặt.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm