| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện dự án BĐS có 7 tầng thiên nhiên

Thứ Tư 12/06/2024 , 08:57 (GMT+7)

Cư dân Blue Forest, Ecovillage Saigon River sẽ được sống dưới 'bản thiết kế của rừng' với 7 tầng thiên nhiên, mật độ 170 cây xanh/người lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Cư dân Blue Forest sống dưới 7 tầng thiên nhiên

Cư dân Blue Forest sống dưới 7 tầng thiên nhiên

11/14 ha là bóng mát tôn vinh môi trường tự nhiên Đông Nam bộ

Nhà sáng lập Ecopark với 21 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh vừa cho ra mắt phân khu Blue Forest có mật độ mảng xanh lớn nhất Ecovillage Saigon River (rộng 55ha, tại phía đông Sài Gòn, cách nhà thờ Đức Bà 18km).

Blue Forest rộng 14ha nhưng có tới 11ha bóng mát, tương đương mật độ 78% dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước.

Blue Forest được bao quanh bởi hệ sinh thái cây xanh, mặt nước nội khu ấn tượng.

Blue Forest được bao quanh bởi hệ sinh thái cây xanh, mặt nước nội khu ấn tượng.

Huyền thoại thiết kế cảnh quan và quy hoạch quốc tế LJ-ASIA - đơn vị đã có mặt trên hơn 15 quốc gia trải dài khắp thế giới với những dự án gây tiếng vang như: The Shore, Residence, Oriente Green Campus, Angsana Siem Reap… được chọn bắt tay với nhà sáng lập Ecopark để phát triển cảnh quan cây xanh tại dự án này.

Khảo sát địa bàn, ông Daniel Alonso - đại diện LJ nhận xét, Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nguồn nhiệt ẩm phong phú, thuận lợi để các thảm thực vật phát triển nhưng tại Ecovillage Saigon River, trong đó có Blue Forest còn có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn nữa khi gần sông, với 32ha mặt nước chảy qua, nguồn nhiệt ẩm càng dồi dào, tài nguyên đất phong phú, thích hợp cho nhiều loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ… một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như cây điều…hay cây lương thực, rau màu, hoa quả. Các tài nguyên đất, nước kết hợp với khí hậu nguyên thủy này cũng phù hợp để phát triển rừng cây tự nhiên.

Sau khảo sát thực địa, các nhà thiết kế của LJ đã thảo luận với giám đốc cây xanh của nhà sáng lập Ecopark để cân nhắc một số chủng loại cây không chỉ ở riêng khu đất này, mà còn ở toàn khu vực miền Nam, để tôn vinh môi trường tự nhiên của Đông Nam Bộ. Đó cũng là lý do nhà sáng lập Ecopark tạo ra bước đại nhảy vọt, vượt lên kỉ lục của chính mình khi quyết định phát triển hệ sinh thái nhiều hơn 5 tầng, lớp thiên nhiên dù trước đó đã rất thành công khi dự án đầu tay – Thành phố xanh Ecopark (cách hồ Hoàn Kiếm 14km) đạt giải thưởng “Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới”.

Bản thiết kế của rừng với 7 tầng thiên nhiên

Vượt lên kỉ lục chính mình, kiến tạo hệ sinh thái lớn hơn 5 tầng thiên nhiên, tại Blue Forest, Ecovillage Saigon River, nhà sáng lập Ecopark kiến tạo hệ sinh thái thành “bản thiết kế của rừng” với 7 tầng thiên nhiên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Mái nhà không cao hơn tán cây tại Blue Forest

Mái nhà không cao hơn tán cây tại Blue Forest

Đầu tiên và cao nhất của 7 tầng thiên nhiên tại Blue Forest là tầng cây tán phủ với chiều cao trên 9m. Đó là 17 loại cây thân gỗ, cây bóng mát có nguồn gốc từ rừng lá rộng thường xanh, phù hợp với thổ nhưỡng của miền Nam như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương, nhội… Thứ hai là tầng cây tán lớn cao từ 3-9m thường là thân gỗ tán rộng, có hoa như: điệp, sala, móng bò trắng, muồng hoàng yến, cây ăn quả như xoài, mận, chôm chôm, nhãn, măng cụt.

Thứ ba là tầng cây bụi, gồm những cây ăn quả cao khoảng 3m như ổi, mận, mãng cầu. Đây cũng là tầng tương tác chính của cư dân. Thứ tư là tầng cây thân thảo như chuối, hoa, thảo mộc, gia vị, rau. Thứ năm là tầng phủ mặt đất với thảm cỏ che phủ đất và cây bóng râm: cỏ 3 lá, me chua, mười giờ, rau má. Thứ sáu là tầng đáy rừng (dưới lòng đất) như: cà rốt, khoai, mì, đậu… Thứ bảy là tầng dây leo tạo sinh khối rất lớn cho đất như đậu biếc, cúc tần, cát đằng, nữ uy, dưa chuột.

Khu vui chơi trẻ em

Khu vui chơi trẻ em

7 tầng thiên nhiên tại Blue Forest được phân bổ hài hòa, bổ trợ cho gần 20 tiện ích nội khu như: đường dạo Shinrin Yoku, rừng vận động, vườn BBQ, sân bóng đa năng, CLB thể thao, vườn trái cây, vườn thảo mộc, vườn rau củ quả, rừng năng lượng,…đáp ứng sở thích, nhu cầu đa dạng của mọi lứa tuổi cư dân.

Ông Daniel Alonso cho biết thêm, tại Blue Forest, hàng chục kiến trúc sư đã suy nghĩ và cho ra “bản thiết kế của rừng” mà tại đó tạo lập được không gian cho mọi lứa tuổi, để tất cả đều có không gian riêng nhưng vẫn kết nối với nhau. “Ở đó, trẻ nhỏ được chăm sóc trong khi cha mẹ, người thân thấy thoải mái, hạnh phúc và tận hưởng không gian thiên nhiên. Càng đi sâu phát triển Blue Forest trở thành bản thiết kế của rừng, tôi càng thấm thía câu “Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời” của nữ văn sĩ người Anh Jane Austen”, ông Daniel Alonso nói.

Nơi con người được thiên nhiên yêu thương, che chở, chữa lành

Nói về câu chuyện kiến tạo không gian xanh của chủ đầu tư Ecopark trong đó có Blue Forest, Ecovillage Saigon River, ông Vũ Mai Phong, Phó Tổng giám đốc Ecopark nhắc lại không ít lần rằng, sự hấp dẫn của các khu đô thị mang thương hiệu “Eco” bắt nguồn từ định hướng đầu tiên của nhà sáng lập trong kiến tạo không gian xanh, hướng tới giá trị con người. Triết lý xanh, triết lý vì con người và sự kiên trì, tiên phong của những nhà sáng lập Ecopark đã và sẽ mang đến những khu đô thị mà ở đó, người dân đặt trọn niềm tin trở thành nơi an cư của mình.

Ông Phong cũng nhận định, một đô thị đáng sống không chỉ là một khu đô thị hấp dẫn nhà đầu tư mà còn phải giải quyết các vấn đề như: Ô nhiễm không khí, chất lượng môi trường đi xuống. Và để trở thành một khu đô thị đáng sống, điều tạo nên sức hấp dẫn đến từ triết lý con người, đó là: “Con người gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường”. Trải qua 21 năm phát triển, Ecopark vẫn đi theo định hướng này và tin chắc nó vẫn sẽ là kim chỉ nam cho hành trình kiến tạo những vùng đất mới: nơi con người được thiên nhiên yêu thương, che chở, chữa lành.

“Hệ sinh thái 7 tầng thiên nhiên này càng làm dầy thêm lượng phytoncides (chất kháng sinh tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật) giúp cư dân có thêm đề kháng cho cơ thể. Việc hít thở các hợp chất hữu cơ bay hơi như limonene và pinene trong không gian rừng cây có thể làm giảm mệt mỏi tinh thần, kích thích sự thư giãn và nâng cao hiệu suất nhận thức cũng như tâm trạng. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu rất kĩ về chủng loại cây trồng để đem lại hiệu quả trị liệu lớn nhất trên cùng một diện tích đất”, ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc cảnh quan cây xanh của Ecovillage Saigon River bổ sung thêm về việc phát triển “bản thiết kế của rừng” tại Blue Forest.

Xem thêm
Trung Quốc cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ Malaysia, 63.000 nông dân hưởng lợi

Từ ngày 19/6, sầu riêng tươi của Malaysia có thể được xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi hai nước ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Xóa cầu khỉ, tạo thuận lợi lưu thông, giao thương cho người dân An Điền

Bến Tre Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Agribank, cầu Vàm Cái Cát được xây dựng mới, giúp người dân xã An Điền, huyện Thạnh Phú đi lại, giao thương nông sản thuận lợi hơn.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ thủy lợi cho Cà Mau hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 - 2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến Thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm