| Hotline: 0983.970.780

Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt ở C.P. Việt Nam

Thứ Năm 18/04/2024 , 21:14 (GMT+7)

12 năm qua, C.P. Việt Nam luôn duy trì lễ chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai hằng tuần để các cán bộ, nhân viên thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Lễ chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai mỗi tuần được C.P. Việt Nam duy trì liên tục trong 12 năm qua.

Lễ chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai mỗi tuần được C.P. Việt Nam duy trì liên tục trong 12 năm qua.

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Khi đứng trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng và ngân vang lên giai điệu hùng hồn của ca khúc "Tiến Quân Ca", cảm xúc tự hào xen lẫn với tình yêu đất nước luôn trào dâng trong lòng của mỗi chúng ta.

Vào một ngày của năm 2019, tập thể Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đã tổ chức chào cờ và hát Quốc ca tại Cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang – nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Lũng Cú tặng lá cờ đặc biệt cho ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg và tập thể CPV.

Đồn Biên phòng Lũng Cú tặng lá cờ đặc biệt cho ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg và tập thể CPV.

Cảm kích với nghĩa cử tôn vinh Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Hà Giang, đã trao tặng cho ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg (Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành CPF, nguyên Tổng Giám đốc CPV) và tập thể CPV một lá cờ đã từng được tung bay phấp phới tại địa đầu của Tổ quốc. Lá cờ có kích thước lớn đặc biệt, 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng.

Cách đây 12 năm, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – một doanh nhân Thái Lan với trái tim trọn vẹn dành cho đất nước Việt Nam, đã khởi xướng thực hiện hoạt động chào cờ và hát Quốc ca vào thứ hai hàng tuần tại tất cả các trụ sở, văn phòng, nhà máy, chi nhánh của C.P. Việt Nam. Hoạt động này để cho mỗi nhân viên của CPV có cơ hội thể hiện lòng tự tôn dân tộc, niềm tự hào cũng như trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu đối với đất nước, con người - nơi mình đang sinh sống và làm việc.

Hoạt động chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai hằng tuần tại một cơ sở của C.P. Việt Nam.

Hoạt động chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai hằng tuần tại một cơ sở của C.P. Việt Nam.

Hoạt động chào cờ và hát Quốc ca vào thứ Hai hằng tuần dần trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu của CPV. Bên cạnh những giá trị thiêng liêng, buổi lễ còn là nơi để tập thể CBCNV C.P. Việt Nam cùng chia sẻ và gắn kết với nhau, khởi đầu cho một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong buổi lễ chào cờ đặc biệt vào ngày 15/4/2024 tại Văn phòng chính của C.P. Việt Nam ở Biên Hòa, Đồng Nai, với tấm lòng biết ơn, tôn trọng và yêu thương, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg đã tham dự lễ chào cờ cùng với toàn thể CBCNV C.P. Việt Nam như một kỷ niệm thật đẹp trước khi rời CPV và tạm biệt Việt Nam để thực hiện những sứ mệnh mới. Đây là dịp để ông thể hiện tình cảm tri ân và lời chào tạm biệt đến đất nước Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng, nơi ông đã gắn bó và cho ông cơ hội được thể hiện, phát triển và thành công.

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg kính cẩn nâng niu lá Quốc kỳ Việt Nam.

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg kính cẩn nâng niu lá Quốc kỳ Việt Nam.

Hình ảnh ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg, một doanh nhân nước ngoài, kính cẩn cúi đầu chào, ôm hôn, nâng niu Quốc kỳ Việt Nam và hát bài Tiến Quân Ca trong lễ chào cờ đặc biệt làm lay động con tim của các cán bộ, công nhân viên người Việt đang làm việc ở C.P. Việt Nam, làm dâng trào cảm xúc thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc và tình yêu đồng bào.

Toàn thể CBCNV C.P. Việt Nam cùng hô vang khẩu hiệu 'C.P. Việt Nam: Đoàn kết – Hợp lực – Thành công'.

Toàn thể CBCNV C.P. Việt Nam cùng hô vang khẩu hiệu “C.P. Việt Nam: Đoàn kết – Hợp lực – Thành công”.

Tại buổi chào cờ đặc biệt này, để tiếp nối những giá trị văn hóa mà ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg đã truyền dạy cho các thế hệ tại CPV về lòng biết ơn và tình yêu đối với đất nước Việt Nam, toàn thể CBCNV C.P. Việt Nam đã cùng hô vang khẩu hiệu “C.P. Việt Nam: Đoàn kết – Hợp lực – Thành công” như một “lời hứa” sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Đền ơn Tổ quốc Việt Nam” với mảnh đất hình chữ S thân thương.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm