| Hotline: 0983.970.780

Lịch sử làm điểm tựa cho La Roja

Thứ Tư 27/06/2012 , 10:23 (GMT+7)

Các con số thống kê đều chỉ ra rằng, Tây Ban Nha đang vượt trội so với đội bóng láng giềng về số lần chiến thắng trong các cuộc đối đầu giữa đôi bên.

Các con số thống kê đều chỉ ra rằng, Tây Ban Nha đang vượt trội so với đội bóng láng giềng về số lần chiến thắng trong các cuộc đối đầu giữa đôi bên. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng có những lý do để hy vọng.

Lần đầu tiên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau là năm 1921. Trận này, Tây Ban Nha thắng 3-1. Trong tổng số 34 trận đối đầu kể từ thời điểm đó, Tây Ban Nha chỉ chịu thua Bồ Đào Nha đúng 7 lần, hòa 12 và thắng gấp đôi, 15 trận. Thất bại nặng nề nhất của Bồ Đào Nha trước “La Roja” thuộc khuôn khổ vòng loại World cup 1934, với tỷ số 9-0. Đây cũng là trận thua thảm hại đứng hàng thứ 2 trong các thất bại của Bồ Đào Nha.

Trong cuộc đối đầu diễn ra rạng sáng mai, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng có thêm lý do để tự tin khi ở các giải đấu lớn, “Bò tót” chưa từng thất bại tại bán kết. Trong 47 trận gần nhất ở EURO và World cup, Tây Ban Nha chỉ để thua 3 trận, hòa 7 và thắng 41 trận. Trong 3 lần vào tới bán kết EURO, Tây Ban Nha đều toàn thắng, trước Hungary (năm 1964, 2-1), Đan Mạch (năm 1984, 5-4) và Nga (năm 2008, 3-0). Đối nghịch với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ giành được 1/3 lần vào bán kết. Chiến thắng duy nhất của Bồ Đào Nha là ở EURO 2004, khi vượt qua Hà Lan với tỷ số 2-1. Hai lần còn lại, Tây Ban Nha đều để thua trước Pháp (2-3 năm 1984 và 1-2 năm 200).

Dĩ nhiên, HLV Paulo Bento và các học trò hẳn cũng không bị các con số thống kê trong lịch sử ám ảnh tới mức phải run sợ trước Tây Ban Nha. Ở EURO 2012, Bồ Đào Nha đang gây chú ý bởi phong độ mỗi ngày một ổn định qua từng trận đấu. Sau khi để thua Đức 0-1 trong trận ra quân, đội bóng của ông Paulo Bento đã chơi khởi sắc, đánh bại Đan Mạch 3-2 trước khi thắng Hà Lan 2-1, giành quyền vào tứ kết. Tại tứ kết, Bồ Đào Nha tiếp tục vượt qua CH Czech bằng tỷ số 1-0. Các trận thắng của Bồ Đào Nha gắn liền với phong độ chói sáng của tiền vệ Nani và đặc biệt là chân sút đang khoác áo Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Sau 4 trận đấu, Ronaldo đã ghi được 3 bàn thắng và hiện là một trong các ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới, cùng với tiền đạo Mario Gomez của Đức. Trong cuộc đối đầu sắp tới, Bồ Đào Nha lại có ưu thế khi được nghỉ nhiều hơn Tây Ban Nha 2 ngày.

Thể lực cũng chính là vấn đề khiến HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đang phải lo lắng. Ngoài việc được nghỉ ít hơn đối thủ, Tây Ban Nha còn phải di chuyển quãng đường rất xa, hơn 6000km để đến địa điểm thi đấu trận bán kết, trong khi Bồ Đào Nha chỉ hơn 3000km. Đội hình chính của Tây Ban Nha lại có tới 9 cầu thủ phải chinh chiến ở Champions League tới bán kết. Con số này của Bồ Đào Nha chỉ là 4. Đội bóng của HLV Paulo Bento lại là tập hợp của những cầu thủ giàu sức chiến đấu, đặc biệt là hàng tiền vệ. Veloso, Meireless và Moutinho đều là những cầu thủ có thể lực, đối kháng tốt. Tương tự, Nani và Ronaldo đều rất sung sức.

Tây Ban Nha đang được đánh giá cao hơn, nhưng để có thể vượt qua Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV Del Bosque chắc chắn cũng sẽ phải “trầy da tróc vẩy”.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm