| Hotline: 0983.970.780

Lionel Messi thờ ơ, Ronald Koeman cười cợt sau thất bại vỡ mặt của Barcelona

Thứ Tư 17/02/2021 , 14:13 (GMT+7)

Thầy trò Ronald Koeman liên tục bị chỉ trích sau khi Barcelona để thua với tỷ số 1-4 trước PSG và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Thất bại của Barcelona trước PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League cho thất sự hời hợt của ngôi sao lớn nhất đội bóng là Lionel Messi và thái độ khá dửng dưng của HLV Ronald Koeman. 

Lionel Messi bị chỉ trích vì sự bất lực. Ảnh: AS.

Lionel Messi bị chỉ trích vì sự bất lực. Ảnh: AS.

Đối với Lionel Messi, anh là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ chấm 11m sau khi Frenkie de Jong bị phạm lỗi. Cú đá penalty giúp Barca vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng sau đó, đội bóng của Messi sụp đổ trước sự tỏa sáng của Kylian Mbappe với một cú hattrick. 

Moise Kean là người ghi bàn thắng còn lại cho PSG để đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 4-1. Như vậy, ở trận lượt về, Barca phải thắng ít nhất 4-0 để có vé đi tiếp. 

Lionel Messi bị chỉ trích vì thái độ thi đấu hời hợt. Suốt 90 phút, Messi chỉ dứt điểm được 2 lần, bao gồm cả quả penalty.

Anh thi đấu khá vật vờ và liên tục tỏ ra chán nản khi đội bóng bị thủng lưới thay vì đông thái động viên tinh thần của các đồng đội. 

Tinh thần thi đấu quá kém khiến Barcelona không thể đứng vững trước sức tấn công mãnh liệt của đại diện nước Pháp. Lionel Messi không phải người tệ nhất nhưng tinh thần thi đấu của anh đáng bị chỉ trích. 

Cựu tiền vệ Joe Cole của Chelsea khẳng định: "Messi trông rất thờ ơ. Thật khó cho một cựu cầu thủ như tôi có thể chỉ trích Messi vì anh ấy là một thiên tài, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". 

Trong khi đó, HLV Ronald Koeman cũng bị nhắc nhở vì thái độ có phần dửng dưng với thất bại của đội chủ nhà. Ông cười khá tươi sau khi 90 phút thảm họa của đội bóng kết thúc. 

HLV của Barcelona bị chỉ trích. Ảnh: TalkSport.

HLV của Barcelona bị chỉ trích. Ảnh: TalkSport.

HLV người Hà Lan không hề tỏ ra sự buồn bực. Thậm chí, ở trận này, Ronald Koeman còn có những sai lầm về chiến thuật. 

Đầu tiên là vị trí của Gerard Pique. Koeman yêu cầu Pique phải kèm cặp với Kylian Mbappe dù anh đã 34 tuổi và Mbappe được mệnh danh là tiền đạo có tốc độ tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, ông tin tưởng tân binh Dest bên hành lang phải dù anh liên tục để hở sườn. 

Hết trận đấu, vẻ mặt của Ronald Koeman giống như đội nhà vừa chiến thắng chứ không hề thất bại dù Barca bại trận với tỷ số 1-4. 

Tình huống đáng bị chê trách của Gerard Pique. Ảnh: Caughtoffside.

Tình huống đáng bị chê trách của Gerard Pique. Ảnh: Caughtoffside.

Trong khi đó, bản thân Gerard Pique cũng để lại những ấn tượng xấu. Đầu tiên anh bị mất rất nhiều điểm với pha kéo áo Mbappe trong nỗ lực ngăn không cho tiền đạo đầy tốc độ của PSG thoát xuống. 

Ngoài ra, trung vệ này còn có tình huống cãi tay đôi với Antoine Griezmann và còn gọi người đồng đội của mình là "đồ khốn kiếp" khi trận đấu đang diễn ra. 

>>> Xem thêm: Thảm bại trước PSG, Barcelona nguy cơ rời giải sớm

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm