| Hotline: 0983.970.780

Lộc Trời bùng nổ 11.200 tỷ đồng doanh thu mảng lương thực

Thứ Hai 29/01/2024 , 19:20 (GMT+7)

Năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu hơn 16.500 tỷ đồng, tăng gần 39%, trong đó, mảng lương thực, lúa, gạo vươn lên dẫn đầu.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu 11.232 tỷ đồng từ mảng lương thực, lúa gạo, riêng sản lượng gạo xuất khẩu tăng 135% so với năm 2022. 

Lộc Trời ghi nhận doanh thu 11.232 tỷ đồng từ mảng lương thực, lúa gạo, riêng sản lượng gạo xuất khẩu tăng 135% so với năm 2022. 

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (MCK: LTG) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 6.100 tỷ đồng, tăng hơn 90% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong quý, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế cả quý IV chỉ tăng 19%, đạt 248 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu của Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận mốc hơn 16.500 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm 2022.

Kết thúc năm vừa qua, mảng kinh doanh mang lại doanh thu lớn nhất cho Lộc Trời là lương thực, lúa, gạo, chiếm 11.232 tỷ đồng; mảng thuốc bảo vệ thực xếp thứ hai, chiếm 4.218 tỷ đồng; mảng hạt giống đứng thứ ba 713 tỷ đồng và cuối cùng là mảng bao bì, 232 tỷ đồng.

Trong năm 2023, giá vốn hàng bán của Tập đoàn tăng 42,5% lên gần 13.600 tỷ đồng, tập trung theo thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp, gồm: mảng lương thực, lúa, gạo, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống, bao bì.

Chi phí tài chính tăng 107% lên 958 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chi phí bán hàng tăng 10,5% lên gần 978 tỷ đồng, do chi phí xuất khẩu và quảng cáo, khuyến mãi tăng thêm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cho thấy mức tăng mạnh gần 81% lên 718 tỷ đồng, chủ yếu do xuất hiện thêm khoản dự phòng thu khó đòi 269 tỷ đồng và các khoản chi phí nhân viên, hội nghị khánh tiết tăng hơn mức năm trước.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và giảm trừ doanh thu, thuế, lợi nhuận thu về của Lộc Trời năm 2023 đạt 265 tỷ đồng, giảm 35,6% so với năm trước.

Gian hàng của Tập đoàn Lộc Trời tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 mang đến nhiều giống lúa chất lượng. Ảnh: PT.

Gian hàng của Tập đoàn Lộc Trời tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 mang đến nhiều giống lúa chất lượng. Ảnh: PT.

Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tổng tài sản của Tập đoàn Lộc Trời đạt hơn 11.700 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 6.500 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

Hàng tồn kho ghi nhận 1.970 tỷ đồng, chiếm gần 17%, giảm gần 7% so với đầu năm. Tài sản cố định ghi nhận hơn 1.400 tỷ đồng, chiếm hơn 12% và các khoản mục khác.

Ngoài ra, trong kỳ, biến động tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 111% so với đầu năm lên gần 6.600 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong bức tranh cung ứng gạo ra thị trường năm qua của Lộc Trời là xuất khẩu 3 lô gạo liên tiếp cho Cơ quan Hậu cần của Chính phủ Indonesia, với tổng sản lượng lên tới 180.000 tấn gạo, từ cuối 8/2023 đến đầu 1/2024.

Trong năm 2023, sản lượng gạo xuất khẩu của Lộc Trời tăng 135% so với năm 2022, riêng đơn hàng Indonesia đã chiếm 2/3 tổng lượng, giúp Lộc Trời bảo vệ thành công danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” 5 năm liền.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1, giá cổ phiếu Lộc Trời đang ở mức 27.400 đồng/CP. Năm 2023, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Tập đoàn đạt 2.240 đồng.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.