| Hotline: 0983.970.780

Lốc xoáy làm hơn 20 nhà dân bị tốc mái

Thứ Ba 18/05/2021 , 10:51 (GMT+7)

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà, giàn điện năng lượng mặt trời bị tốc mái, gây thiệt hại nặng. Chính quyền đang giúp người dân khắc phục sự cố.

Sáng 18/5, ông Nguyễn Văn Rĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk D'rô, huyện Krông Nô (Đăk Nông), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh gây thiệt hại về cây trồng, tài sản của người dân.

Trước đó, lúc 14h40 ngày 17/5, mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 200 cây điều, trụ tiêu, 4 ha lúa vụ đông xuân trên địa bàn buôn 9 và buôn K62 bị ngã.

Giàn điện năng lượng mặt trời của gia đình ông Khóa bị gió cuốn bay. Ảnh: Quang Yên.

Giàn điện năng lượng mặt trời của gia đình ông Khóa bị gió cuốn bay. Ảnh: Quang Yên.

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm 24 ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, gia đình ông Vũ Văn Khóa (ngụ buôn K62) bị gió thổi bay một giàn điện năng lượng mặt trời làm hư hỏng, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Đăk D'rô đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, phụ giúp người dân khắc phục sự cố.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.