| Hotline: 0983.970.780

Man City thắng hú vía Sheffield trong ngày hàng công tịt ngòi

Chủ Nhật 01/11/2020 , 06:54 (GMT+7)

Tạo được rất nhiều cơ hội trước Sheffield United nhưng Man City cũng phải sống trong sợ hãi trong những phút cuối khi chỉ có được 1 bàn thắng.

Kyle Walker ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Kyle Walker ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Man City đang trên con đường tìm lại phong độ, HLV Pep Guardiola cần vực dậy tinh thần của đội cựu vô địch Ngoại hạng Anh. 

Chính vì thế, ông muốn các học trò phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Trước đối thủ được coi là khó chịu, Sheffield United, Man City đã dồn lên tấn công trong những phút đầu tiên. 

Ngay phút thứ 8, thủ môn Aaron Ramsdale đã phải trổ tài cứu thua cho Sheffield sau tình huống bật cao đánh đầu của Torres trong vòng cấm.

Sheffield nỗ lực để chia cắt hàng công của The Citizens và họ cũng đứng vững được đến phút 28. Không một cầu thủ tấn công nào của Man City có thể ghi bàn nhưng một hậu vệ như Kyle Walker thì có thể. 

Walker nhận đường chuyền của Kevin De Bruyne trước khi tung ra cú đá rất hiểm hóc từ xa, hạ gục Ramsdale và mở tỷ số của trận đấu. 

Sang hiệp 2, Man City đẩy nhanh tốc độ của trận đấu và tạo ra hàng loạt cơ hội. Đáng chú ý là Ferran Torres và Kevin De Bruyne với những tình huống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Ramsdale. 

Phút 70, suýt nữa tỷ số được san bằng cho Sheffield. Lundstram sút bóng vọt xà ngang Man City trong vòng cấm trong tư thế trống trải. 

Sau tình huống hút chết, Man City chơi chắc chắn hơn và cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 để có được 3 điểm trọn vẹn ở vòng này.

>>> Xem thêm: James Rodriguez chấn thương, nghỉ thi đấu 3 tuần

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm